Trẻ đến ngày tiêm vắc xin Covid-19 nhưng 'quá' 12 tuổi thì có được tiêm?

Duy Tính
Duy Tính
21/04/2022 04:15 GMT+7

Từ ngày 16.4, TP.HCM tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đến hết ngày 19.4, TP.HCM đã tiêm được 53.646 liều.

Tuy nhiên, cũng phát sinh việc một số trẻ khi tới thời điểm tiêm đã quá 12 tuổi (tính đến ngày tiêm) thì một số điểm tiêm trả về, điều này đã gây bức xúc cho một số phụ huynh.

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh tại Trường THCS Bàn Cờ, Q.3

Ngọc Dương

Ngày 20.4, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, Sở Y tế TP.HCM và HCDC cũng đã có hướng dẫn tiêm vắc xin cho trẻ trên 12 tuổi thời điểm này.

Theo đó, các trường lập danh sách trẻ đến thời điểm tiêm trên 12 tuổi và thông báo trước để trẻ không ra điểm tiêm. Gửi danh sách số trẻ này về Trung tâm y tế quận, huyện và TP.Thủ Đức để tổ chức tiêm riêng cho an toàn, hoặc trong buổi tiêm có thể sắp xếp một khu vực tiêm riêng vẫn được. Theo lãnh đạo HCDC, liều tiêm của trẻ trên 12 tuổi khác liều tiêm của trẻ dưới 12 tuổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.