Trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine, dân hoang mang

14/10/2010 09:00 GMT+7

Sau hai trường hợp trẻ tử vong mới đây sau khi tiêm vaccine 5 trong 1 của chương trình tiêm chủng mở rộng, nhiều phụ huynh hoang mang liệu vaccine có an toàn cho con họ.

Bộ Y tế vẫn chưa kết luận bệnh nhi 3 tuổi ở Đồng Nai tử vong sau tiêm vaccine 5 trong 1 có phải vaccine này gây ra. Nhưng trong những ngày qua, nhiều người dân TPHCM đã chuyển từ tiêm vaccine tiêm chủng mở rộng sang tiêm dịch vụ và những loại vaccine phòng ngừa đơn lẻ cho con mình.

Vừa dứt mũi tiêm vaccine 5 trong 1 cho con (ngừa bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm màng não do vi khuẩn Hib) theo chương trình tiêm chủng mở rộng, chị Phan Thu Lan ở phường Tân Thuận Đông, quận 7 lo lắng không biết có nên chích ngừa tiếp khi bé tròn 3 tháng tuổi ở trạm y tế phường không. Chưa có kết luận rõ ràng, đợt chích ngừa tới sẽ chích vaccine dịch vụ.

Dẫn con tới Khoa Tiêm ngừa của Viện Pasteur TPHCM, chị Hoàng ở Biên Hòa, Đồng Nai không biết chọn loại vaccine nào. “Mới đây ở quê có trẻ tử vong sau tiêm nên tôi đang lo có nên tiêm vaccine 5 trong 1 cho cháu không”.

Đây cũng là nỗi lo chung của nhiều phụ huynh đưa con đến chích ngừa tại Viện Pasteur, Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM và Trung tâm Dinh dưỡng mấy ngày qua. “Cha mẹ yêu cầu tư vấn kỹ vaccine tiêm chủng mở rộng 5 trong 1. Có người không ngần ngại chuyển sang dùng vaccine dịch vụ và ngừa đơn lẻ”- Bác sĩ Nguyễn Ngọc Anh Tuấn- Khoa Tiêm ngừa Viện Pasteur TPHCM, cho biết.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, vaccine nằm trong tầm nghi vấn là nguyên nhân làm hai trẻ tử vong trên được xác định là loại Quinvaxem của Công ty Berna Biotech Korea Corp của Hàn Quốc.

Vaccine này đang được sử dụng tại 40 quốc gia. Tháng 6-2010, Bộ Y tế Việt Nam đã đưa vaccine 5 trong 1 vào chương trình tiêm chủng mở rộng với công dụng: ngừa 5 loại bệnh nhưng chỉ tiêm 1 mũi thay vì 9 mũi như trước đây.

Để quyết định tiêm chủng đại trà, Bộ Y tế đã cho thử nghiệm lâm sàng, tiêm chủng thử nghiệm tại 2 tỉnh và cho kết quả khả quan.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Minh Phượng- Trưởng khoa Y tế công cộng Viện Pasteur TPHCM, qua nghiên cứu của các nước, phản ứng sau tiêm mũi 1 là khoảng 15% với các biểu hiện sưng tấy, mẩn đỏ; mũi tiêm thứ 3 khoảng 8% phản ứng sau tiêm.

Qua thử nghiệm ở các viện nghiên cứu của Việt Nam cho thấy, phản ứng sau tiêm mũi 1 khoảng 19,7% nhưng phản ứng sau mũi 3 là 0%.

Bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ- PGĐ Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM, cho biết, sau 4 tháng tiêm với 115.000 liều vaccine 5 trong 1, đến nay chưa có báo cáo về trường hợp bị tai biến. 

Theo Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.