Triển khai đợt kiểm tra liên quan đến các nguồn cứu trợ nạn nhân bão Xangsane tại huyện Điện Bàn

14/01/2007 00:12 GMT+7

Sau khi Báo Thanh Niên số ra ngày 12/1 đăng bài Được 500 ngàn nhưng phải ký nhận 1 triệu tiền cứu trợ tại Quảng Nam, trong buổi sáng cùng ngày, lãnh đạo huyện Điện Bàn (Quảng Nam) đã tức tốc đi kiểm tra và xác minh những vấn đề được nêu tại xã Điện Phước.

Về những nội dung cụ thể nêu trong bài báo, ông Nguyễn Minh Hùng - Phó chủ tịch UBND huyện Điện Bàn cho biết, tại buổi kiểm tra sáng 12.1, UBND xã Điện Phước đã thừa nhận những sai sót đã xảy ra chỉ tại thôn Nhị Dinh 3 và không phải chủ trương của xã. (Thanh Niên phản ánh cả tại thôn Nhị Dinh 2 nhưng lãnh đạo huyện chỉ đề cập đến thôn Nhị Dinh 3). Riêng phản ánh của gia đình anh C. ở thôn Nhị Dinh 3 về việc lên xã nhận 2 triệu đồng và phải đóng 200 ngàn để ủng hộ cho xã, ông Nguyễn Minh Hùng cho rằng đó cũng là chuyện của thôn huy động để xây dựng nhà văn hóa (?) mặc dù kinh phí xây dựng nhà văn hóa thôn đã được huyện giải quyết trước đó.

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, Đảng ủy và  UBND xã Điện Phước đã được chỉ đạo phải thu hồi các khoản cấp phát sai đối tượng để trả lại cho đủ tiêu chuẩn của các gia đình bị thiệt hại; không cấn trừ các khoản trợ giúp của các tổ chức từ thiện đã trực tiếp đến thăm các nạn nhân sau bão. Nếu không thu hồi được để trả lại cho người dân thì chính những cán bộ sai phạm phải bỏ tiền túi ra bồi hoàn. Ngoài ra, những người sai phạm sẽ chịu các mức kỷ luật thích đáng khi có kết luận chính thức.

VPMT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.