Triển lãm ảnh 50 năm ra đời tác phẩm Trăm năm cô đơn

19/12/2017 07:00 GMT+7

Chiều 18.12, Đại sứ quán Colombia tại VN phối hợp Bảo tàng Mỹ thuật TP.Đà Nẵng khai mạc triển lãm 27 bức ảnh nhân kỷ niệm 50 năm lần đầu xuất bản tác phẩm Trăm năm cô đơn, tác phẩm tiêu biểu cho nền văn học Mỹ Latin của đại văn hào Gabriel García Márquez (Nobel Văn học 1982).

Trăm năm cô đơn được NXB Editorial Sudamericana tại Buenos Aires xuất bản vào tháng 5.1967 (in 8.000 cuốn) và được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Cho tới nay, cuốn sách đã bán được hơn 50 triệu bản và dịch sang 40 thứ tiếng.
Trăm năm cô đơn đã được dịch sang tiếng Việt bởi nhóm dịch giả Nguyễn Trung Đức, Phạm Đình Lợi và Nguyễn Quốc Dũng; NXB Văn học xuất bản vào năm 1986 với 10.000 bản in đầu tiên. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 30.12.

tin liên quan

Nobel Văn học 2016 về tay nghệ sĩ Bob Dylan

Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Điển ngày 13.10 công bố chủ nhân của giải Nobel Văn học 2016 là ca sĩ, nhạc sĩ Bob Dylan vì “đã tạo ra phong cách lột tả chất thơ mới mẻ” trong các ca khúc của mình.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.