Triển lãm ảnh dân tộc thiểu số Langbiang và học giả Vương Hồng Sển

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
16/03/2018 15:36 GMT+7

Từ 19 đến 25.3, Đường sách TP.HCM sẽ tổ chức triển lãm giới thiệu các tranh vẽ chân dung học giả Vương Hồng Sển và đồng bào dân tộc thiểu số ở Langbiang (Lâm Đồng).

Sau thành công của chuỗi hoạt động Sự tinh tế song hành cùng tri thức và sự kiện Về chốn thư hiên, ở Sưu tập -thú chơi của người phong lưu lần này, Đường sách TP.HCM tiếp tục đem đến cho độc giả nhiều bất ngờ với loạt sách cổ có tuổi đời cả trăm năm: Sách quan chế của Huỳnh Tịnh Của (năm 1888), Ấu học khải mông của Trương Minh Ký (năm 1893), Comedie Annamite của Trần Bồ (năm 1887)…
Một số tranh về đồng bào dân tộc thiểu số sẽ trưng bày tại triển lãm
Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày bộ tranh Bộ lạc tự do thiểu số của xứ sở cao nguyên Langbiang, với gần 30 bức tranh của họa sĩ Bùi Văn Dưỡng, ấn hành tại Đà Lạt vào năm 1955. Bộ ghi chép bằng hình ảnh quý giá ở vào một giai đoạn khá thú vị trong lịch sử của cộng đồng dân tộc thiểu số Lâm Đồng mà nhiều người hiện nay rất muốn biết và tò mò.
Người xem còn được gặp các khách mời là các nhà sưu tầm uy tín cũng chính là chủ nhân của các bộ sưu tập để cùng chia sẻ về các thú chơi của họ, những đam mê, kỷ niệm, trăn trở về việc bảo tồn, giữ gìn các giá trị tinh thần và cùng ngắm chân dung học giả Vương Hồng Sển được vẽ bởi họa sĩ Tạ Tỵ trên chất liệu màu nước từ năm 1965.
Sách quan chế của Huỳnh Tịnh Của (năm 1888)

Ấu học khải mông của Trương Minh Ký (năm 1893)
Chân dung của học giả Vương Hồng Sển của họa sĩ Tạ Tỵ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.