Triều cường đe dọa hàng trăm hộ dân

22/10/2022 06:07 GMT+7

Những ngày qua, triều cường đã dâng cao xâm thực gây sạt lở hàng trăm mét, làm hư hỏng 4 tuyến đường dân sinh, đe dọa hàng trăm hộ dân ở xóm Châu Tân, thôn Châu Me, xã Bình Châu, H.Bình Sơn ( Quảng Ngãi ).

Trong đêm triều cường lên ầm ầm

Tại xóm Châu Tân hiện có nhiều điểm bị sạt lở rất nặng nề, đường bê tông dân sinh phục vụ người dân đi biển cũng bị sóng đánh sập, bể thành nhiều mảng. Một số nơi sóng ngoạm sâu vào bờ như muốn nuốt chửng luôn cả hàng quán của người dân. Nhiều hàng dương liễu chắn sóng cũng bị sóng đánh trơ gốc chết khô.

Thức nguyên đêm vì sợ triều cường nuốt mất nhà

Triều cường xâm thực gây sạt lở nghiêm trọng bờ biển

HẢI PHONG

Sóng đánh lớn quá, nhiều người dân ở xóm Châu Tân phải dùng trụ bê tông, ván, đá để tấn cửa phía sau nhà lại nhằm hạn chế triều cường xâm thực gây sạt lở làm sập nhà. Người dân sinh sống ở đây đang vô cùng lo lắng, sợ sóng đánh sập nhà không có chỗ ở. Anh Lê Hùng Cường (39 tuổi) cho hay trong đêm sóng biển dâng cao đẩy nước tràn vào nhà kéo theo cát và rác thải rất nhiều. "Đêm 19.10, khoảng 21 giờ, ở trong nhà tôi nghe tiếng động ầm ầm biết là triều lên. Cả gia đình 4 người lo lắng, thức nguyên đêm không dám ngủ, vì sợ sập nhà", anh Cường kể.

Còn ông Nguyễn Tuyên (51 tuổi) chia sẻ phía bờ biển đã có nhiều đồi cát, đất bị sóng đánh gây sạt lở rất nặng nề, một số tuyến đường bê tông dân sinh đi ra biển của người dân cũng bị sóng đánh hư hỏng gần 20 m. “Mong các cấp chính quyền có phương án hỗ trợ bà con, vì lo sẽ có một ngày nhà cửa bị sóng nuốt chửng không hay”, ông Tuyên lo lắng.

Mong một bờ kè

Theo báo cáo của UBND xã Bình Châu, từ tối 19.10 đến rạng sáng 20.10 thủy triều dâng cao đã xâm thực vào vườn nhà dân ở xóm Châu Tân, thôn Châu Me, sâu hàng trăm mét tính từ mép biển. Sóng còn gây sạt lở nghiêm trọng dọc bờ biển xóm Châu Tân, đánh sập 4 tuyến đường dân sinh phục vụ ngư dân xóm Châu Tân ra biển hành nghề. Các tuyến đường bê tông bị sóng biển đánh sập dài khoảng 10 - 30 m và có nguy cơ tiếp tục sạt lở thêm.

Hàng chục mét đường bê tông bị sóng đánh vỡ vụn

Ông Lê Văn Nguyên, Chủ tịch UBND xã Bình Châu, cho biết trong những ngày triều cường dâng, sóng đã phủ nước vào trong vườn nhà của các hộ dân cách bờ biển khoảng 100 m. “Xã Bình Châu đã đi kiểm tra và có báo cáo gửi UBND H.Bình Sơn về việc này. UBND xã Bình Châu kiến nghị UBND H.Bình Sơn và cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư khẩn cấp kè chống sạt lở để đảm bảo tính mạng và tài sản của bà con nhân dân”, ông Nguyên cho biết thêm.

Xem nhanh 20h ngày 21.10: Quốc hội bầu 3 bộ trưởng, trưởng ngành | Nhiều cây xăng vẫn “im ỉm khóa”

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Ung Đình Hiền, Phó chủ tịch UBND H.Bình Sơn, cho biết ông cũng đến nhà các hộ dân bị ảnh hưởng do triều cường xâm thực để kiểm tra, đánh giá tác động. Theo ông Hiền, trước mắt huyện yêu cầu chính quyền xã Bình Châu thường xuyên theo dõi diễn biến của triều cường, nếu triều dâng cao phải sơ tán, di dời người dân đến nơi ở an toàn. Đồng thời, tìm cách gia cố vùng ven biển chống sạt lở, xói mòn mà triều cường gây ra.

“Về lâu dài cần phải xây dựng bờ kè để chống sạt lở, giúp người dân ổn định cuộc sống, do bờ biển quá dài nên nguồn kinh phí để xây dựng rất lớn. Cho nên cần các cơ quan của tỉnh và T.Ư xem xét hỗ trợ cho địa phương”, ông Hiền nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.