Virus cúm A/H1N1 kháng Tamiflu

09/10/2009 10:33 GMT+7

Các nhà khoa học Nhật Bản vừa phát hiện sự biến đổi gien của virus cúm A/H1N1 có khả năng kháng thuốc Tamiflu ở một phụ nữ chưa từng sử dụng loại thuốc nàyNguồn tin của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết đây có thể là trường hợp đầu tiên lây nhiễm giữa người với người của virus cúm A/H1N1 có khả năng kháng thuốc Tamiflu.

Kết quả phân tích các mẫu bệnh phẩm từ phụ nữ này cho thấy có sự biến đổi gien của virus cúm A/H1N1 và biến thể này không phản ứng với thuốc Tamiflu. Kết quả này đã được Viện Các bệnh truyền nhiễm Nhật Bản (NIID) xác nhận hôm 6-10.

Hiện chưa phát hiện bất kỳ trường hợp nào bị lây cúm A/H1N1 từ người phụ nữ này. Mặc dù vậy, theo ngành y tế Nhật Bản, vẫn không thể loại trừ khả năng người phụ nữ này nhiễm virus cúm A/H1N1 kháng thuốc Tamiflu từ một người khác.

Trước đây, Nhật Bản đã phát hiện 7 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 kháng thuốc Tamiflu. Tuy nhiên, tất cả các bệnh nhân này đều đã từng sử dụng Tamiflu.

Th.K/ NLĐ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.