Triều Tiên có nữ ngoại trưởng đầu tiên

Văn Khoa
Văn Khoa
12/06/2022 06:00 GMT+7

Bà Choe Son-hui là nhà ngoại giao kỳ cựu và từng đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán hạt nhân Triều Tiên - Mỹ .

Hãng thông tấn KCNA hôm qua đưa tin Thứ trưởng ngoại giao CHDCND Triều Tiên Choe Son-hui (ảnh) đã được bổ nhiệm làm nữ ngoại trưởng đầu tiên của nước này trong cuộc họp của Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên, diễn ra từ ngày 8 - 10.6. Bà Choe là nhà ngoại giao kỳ cựu và từng đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán hạt nhân Triều Tiên - Mỹ. Bà Choe thay thế Ngoại trưởng Ri Son-gwon, vừa được bổ nhiệm làm lãnh đạo Ban Mặt trận thống nhất của đảng Lao động Triều Tiên.

AFP

Ngoài ra, Triều Tiên còn thông báo về cuộc cải tổ một phần trong quân đội nước này. Cụ thể, ông Ri Thae-sop được bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Triều Tiên (KPA) và ông Jong Kyong-thaek trở thành Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị KPA, theo KCNA.

Cũng tại cuộc họp trên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chỉ đạo tiến hành các biện pháp phòng vệ vững chắc hơn để giải quyết những thách thức an ninh nghiêm trọng. Ông Kim còn yêu cầu đẩy mạnh các nỗ lực để hoàn thành mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ càng sớm càng tốt, theo KCNA. Hôm 9.6, Viện Phân tích quốc phòng Hàn Quốc công bố một báo cáo nói rằng Triều Tiên đã chi ước tính từ 400 - 650 triệu USD cho việc phát triển và thử nghiệm 33 tên lửa nước này phóng từ đầu năm đến nay.

Các thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh vấn đề Triều Tiên nóng trở lại và Mỹ cùng đồng minh Đông Bắc Á cho rằng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị tiến hành cuộc thử hạt nhân thứ 7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.