Triều Tiên đe trả đũa Hàn Quốc

30/12/2011 11:17 GMT+7

(TNO) CHDCND Triều Tiên tuyên bố cộng đồng quốc tế đừng chờ đợi bất kỳ sự thay đổi nào sau cái chết của ông Kim Jong-il và đe dọa trả đũa Hàn Quốc vì phản ứng xấc xược trong tang lễ của nhà lãnh đạo này, theo AFP.

(TNO) CHDCND Triều Tiên tuyên bố cộng đồng quốc tế đừng chờ đợi bất kỳ sự thay đổi nào sau cái chết của ông Kim Jong-il và đe dọa trả đũa Hàn Quốc vì phản ứng xấc xược trong tang lễ của nhà lãnh đạo này, theo AFP.


 Ông Kim Jong-un tại lễ truy điệu ông Kim Jong-il hôm 29.12 - Ảnh: AFP

Thông điệp của Hội đồng Quốc phòng CHDCND Triều Tiên được phát đi trên các phương tiện truyền thông nhà nước hôm 30.12.

“Chúng tôi long trọng và tự hào tuyên bố với những chính trị gia ngu xuẩn trên thế giới, bao gồm những kẻ bù nhìn ở Hàn Quốc, rằng họ đừng chờ đợi bất kỳ sự thay đổi nào từ chúng tôi”.

Ông Kim Jong-il qua đời vào hôm 17.12 vì một cơn đau tim, theo truyền thông nhà nước. Dười thời kỳ cầm quyền của ông, ngân sách nhà nước chủ yếu được đầu tư vào quân đội và CHDCND đã thực hiện hai vụ thử hạt nhân.

Người con trai Kim Jong-un đã được tấn phong là “lãnh đạo tối cao của đảng, nhà nước và quân đội”.

Thế giới đang theo dõi sít sao mọi dấu hiệu về sự thay đổi của CHDCND Triều Tiên trong thời kỳ nắm quyền của tân lãnh đạo.

Giữa những lo ngại trong khu vực, Mỹ sẽ phái một trong những nhà ngoại giao hàng đầu đến Đông Á để thảo luận về tình hình ở CHDCND Triều Tiên.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Kurt Campbell, Trợ lý Ngoại trưởng về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, sẽ tổ chức các cuộc bàn thảo với Bắc Kinh, Seoul và Tokyo từ ngày 3 đến 7.1.

Ông Campbell sẽ là quan chức cao cấp nhất của Mỹ đến khu vực kể từ cái chết của ông Kim Jong-il.

Trong tuyên bố đề cập đến tổng thống đương nhiệm của Hàn Quốc, Hội đồng Quốc phòng CHDCND Triều Tiên khẳng định nước này sẽ “vĩnh viễn khước từ quan hệ với tên phản bội Lee Myung-bak và đồng bọn”.

Hội đồng Quốc phòng CHDCND Triều Tiên vốn tức giận với phản ứng của Seoul trước cái chết của ông Kim Jong-il và đe dọa về những hành động trả đũa không nói rõ, theo AFP.

Cơ quan này lên án lệnh cấm đại đa số người dân Hàn Quốc sang Bình Nhưỡng viếng ông Kim Jong-il và hành động thả truyền đơn qua biên giới do những người CHDCND Triều Tiên đào tẩu thực hiện trong hôm 28.12, ngày diễn ra tang lễ.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.