Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo ra biển

19/07/2016 07:50 GMT+7

Hàn Quốc cho biết Triều Tiên sáng 19.7 đã phóng 3 tên lửa đạn đạo ra biển. Tên lửa của Triều Tiên bay được khoảng 500 tới 600 km trước khi rơi.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) sáng 19.7 loan báo Triều Tiên đã phóng ba quả tên lửa đạn đạo ra biển, theo Yonhap.
Theo thông báo của JSC, các tên lửa Triều Tiên được phóng đi từ tỉnh Bắc Hwanghae, phía tây Triều Tiên vào khoảng từ 5 giờ 45 phút đến 6 giờ 5 phút sáng 19.7 theo giờ Hàn Quốc (tức khoảng 3 giờ 45 phút tới 4 giờ 5 phút ngày 19.7 theo giờ Việt Nam).
Các tên lửa này được cho là tên lửa đạn đạo Scud, đã bay được khoảng 500 tới 600 km trước khi rơi xuống biển. JCS nói rằng với tầm xa đó, tên lửa Triều Tiên có thể chạm tới toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc, bao gồm cả Busan. Busan là thành phố cảng nằm phía nam của Hàn Quốc. Quân đội Hàn Quốc cho biết đang theo dõi sát sao hành động của phía Triều Tiên. 
Theo Yonhap, Triều Tiên phóng thử ba tên lửa đạn đạo sáng nay có thể là một phần trong nỗ lực đáp trả của Bình Nhưỡng sau khi Mỹ và Hàn Quốc tuyên bố sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc vào cuối năm 2017, nhằm đối phó với mối đe dọa từ tên lửa của Triều Tiên.
Triều Tiên hôm 11.7 tuyên bố sẽ đáp trả tàn nhẫn bằng các cuộc tấn công quân sự ngay khi Hàn Quốc và Mỹ đưa ra quyết định về địa điểm cụ thể mà THAAD bố trí tại Hàn Quốc. Đến ngày 13.7, Mỹ và Hàn Quốc đã quyết định chọn thị trấn miền núi Seongju ở phía đông nam Hàn Quốc làm địa điểm đặt hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.
Nếu như vụ thử tên lửa lần này được xác nhận thì đây là vụ mới nhất kể từ vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm của Triều Tiên hôm 9.7. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.