Trình báo gian dối bị cướp 900 triệu đồng trên máy bay

10/04/2014 03:14 GMT+7

Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) hôm qua cho biết ngày 8.4, N.T.T (nữ, 28 tuổi, quê Nghệ An) được nhân viên hãng máy bay và người thân đưa đến Công an P.2 (Q.Tân Bình) trình báo về việc bị hành khách ngồi cạnh trên chuyến bay đánh thuốc mê cướp 900 triệu đồng.

T. khai đi máy bay từ Vinh (Nghệ An) vào sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trên chuyến bay Jetstar Pacific ngày 8.4, bị 2 người đàn ông ngồi cạnh mời uống chai nước suối, sau đó nằm ngủ mê man. Khi máy bay hạ cánh, tiếp viên hàng không đến gọi dậy, T. mới phát hiện 900 triệu đồng (mang vào Bình Dương để mua nhà) bị mất... Đáng chú ý, tại Công an P.2, T. tỏ thái độ bất hợp tác, đồng thời có nhiều tình tiết trình báo mâu thuẫn, không hợp lý nên công an đưa đi bệnh viện xét nghiệm. Với kết quả xét nghiệm không có chất độc hại hay chất gây mê nào trong người T. và một số chứng cứ khác, sau nhiều giờ đấu tranh, khuya 8.4 T. thừa nhận vì không muốn mua nhà ở Bình Dương theo ý của người thân nên báo bị cướp 900 triệu đồng, chứ thực sự không mang tiền theo. Công an đang lập hồ sơ xử lý vụ việc.

Nguyên Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.