Trò cười từ những hành xử tùy tiện trong trận đấu kinh điển Brazil - Argentina

Huỳnh Sang
Huỳnh Sang
06/09/2021 11:40 GMT+7

Trận bóng đá được xem là "kinh điển" giữa chủ nhà Brazil và Argentina trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ bỗng chốc trở thành trò cười cho cả thế giới bóng đá theo cái cách mà không ai ngờ tới.

 
Rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam) khi trận đấu Brazil- Argentina vừa bắt đầu được vài phút, cơ quan giám sát y tế ( ANVISA) và cảnh sát Brazil đã ập vào sân để yêu cầu 4 cầu thủ Argentina là Martinez, Cristian Romero, Giovani Lo Celso, Emiliano Buendia phải rời khỏi sân vì trước đó gian dối trong khai báo y tế và bất tuân lệnh cách ly của nước chủ nhà.
Ở góc độ tuân thủ quy định phòng chống dịch buộc phải cách ly 14 ngày của chính phủ Brazil với trường hợp những người đến từ Anh (4 cầu thủ này bay thẳng từ Anh sang chứ không phải từ Venezuela, nơi Argentina đã đá trận trước đó) thì họ đã sai khi mặc nhiên ra sân. Các cầu thủ Albiceleste vốn được xem là " bậc thầy tiểu xảo" trên sân cỏ, lần này họ phải trả giá vì cáo buộc của nhà chức trách Brazil. Điều này rất dễ gây tổn thương cho vinh dự quốc gia láng giềng vì sự " vô kỷ luật" của vài cá nhân trong thành phần tuyển Argentina.
Nhưng cách hành xử của cơ quan giám sát y tế Brazil (ANVISA) và cảnh sát nước chủ nhà cũng gây sốc không kém vì họ chẳng thèm kiêng dè hay tuân thủ nguyên tắc ngoại giao nào cả. Đó là lý do vì sao Lionel Messi phải ngỡ ngàng thốt lên: " Sao họ không làm điều này trước khi trận đấu diễn ra vì chúng tôi đã đến đây 3 ngày rồi?".

Hỗn loạn trên sân khi các thành viên cơ quan y tế Brazil vào sân yêu cầu 4 cầu thủ Argentina dừng thi đấu

AFP

Đúng là tại sao đội Argentina đã đến Brazil từ 3 ngày trước và áp dụng nguyên tắc bong bóng thì với trường hợp 4 cầu thủ khai báo sai thì lẽ ra phía cơ quan chức năng Brazil phải có biện pháp cách ly sớm khi họ nhập cảnh. Nhưng có thể những cơ quan này phát hiện chậm hoặc không giám sát chặt chẽ nên mới xảy ra cớ sự tự ý lao vào sân để làm gián đoạn trận đấu.
Lâu nay, sân cỏ được xem là khu vực " bất khả xâm phạm" của bất kỳ quy định luật pháp và hành vi quyền lực nào ngoài khuôn khổ bóng đá hoặc luật bóng đá, thì nay cỡ siêu sao như Messi, Neymar hay hàng loạt những cầu thủ nổi tiếng khác cũng không được xem là ngoại lệ vì lý do " ngăn chặn sự nguy hiểm của Coronavirus” của các cơ quan chức năng Brazil. Họ đành bất lực và ngao ngán...
Không chọn thời điểm trước hay sau trận đấu, nhưng nhà chức trách Brazil lại " ra tay" với cầu thủ đội khách ngay khi trận đấu diễn ra khiến hình ảnh xấu xí này lan truyền toàn cầu một cách nhanh chóng vì trận đấu được truyền hình trực tiếp.

Messi và đồng đội ngao ngán rời sân

AFP

Đây thật ra là một nỗi nhục cho công tác tổ chức của chính nước chủ nhà Brazil, trong đó có cả Liên đoàn bóng nước này ( CBF), ANVISA và Cảnh sát của họ. Nhưng Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) cũng chẳng thể vô can. Các sân chơi bóng đá Nam Mỹ vốn được xem là ngẫu hứng đến tùy tiện trong cách thức tổ chức, nay sau vụ này càng cho thấy sự kém cỏi của họ và uy tín của họ ngày càng giảm đi.
Sự cố này cho thấy hành xử của các bên là rất tùy tiện, phá vỡ những nguyên tắc vốn có, những tưởng luôn " bất di bất dịch" trong công tác tổ chức bóng đá và cả những ứng xử ngoại giao.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.