Trời nắng nóng, nhiều trẻ mắc bệnh

19/03/2014 17:27 GMT+7

(TNO) Thời gian qua, thời tiết nắng nóng đã khiến nhiều trẻ mắc bệnh.

(TNO) Thời gian qua, thời tiết nắng nóng đã khiến nhiều trẻ mắc bệnh.

Rất đông trẻ được phụ huynh đưa đến khám tại BV Nhi đồng 1 sáng 19.3
Rất đông trẻ được phụ huynh đưa đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng 1 sáng 19.3 

Ngày 19.3, bác sĩ Ngô Ngọc Quang Minh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết lượng bệnh nhi đến khám tại BV đã tăng thêm khoảng 500-600 bệnh trong một ngày so với hai tuần trước. Ngày cao điểm 17.3, lượng bệnh nhi khám lên tới 6.900 lượt, tăng gần 1.000 lượt so với những ngày bình thường. Trong đó, các bệnh lý như viêm hô hấp trên, bệnh lý về tiêu hóa, tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao nhất. Trong mấy ngày đầu tuần này, số trẻ nhập viện điều trị cũng tăng khoảng 5% so với ngày thường.

“Số bệnh nhi khám và nhập viện đang tăng, nếu thời tiết nắng nóng kéo dài thì đến tháng 4, tháng 5 trẻ khám và nhập viện sẽ tăng cao hơn”, bác sĩ Minh cho hay.

Bác sĩ Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa Hô hấp, BV Nhi đồng 1, cho biết trời nắng nóng phụ huynh thường dùng quạt máy quạt thẳng vào người bé hoặc cho trẻ nằm máy lạnh lâu dẫn đến trẻ dễ bị nhiễm lạnh. Ngoài ra, khi trời nóng niêm mạc của trẻ thường khô hơn bình thường làm giảm sức đề kháng tại chỗ của niêm mạc đường thở làm vi trùng dễ xâm nhập gây nên bệnh đường hô hấp.

“Phụ huynh nên hạn chế đưa trẻ ra đường vào những lúc nắng gắt. Khi đi ra ngoài, trẻ phải được che nắng, bịt khẩu trang. Ngoài ra, phụ huynh cần lưu ý sử dụng quạt máy, máy lạnh phù hợp, cho trẻ uống đầy đủ nước để tránh tình trạng cơ thể mất nước”, bác sĩ Tuấn khuyên.

Tin, ảnh: Hà Minh

>> Trời nắng nóng dễ mắc bệnh
>> Trẻ nhập viện tăng vì trời nóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.