Trộm cắp, 3 thiếu niên Iran bị chặt 4 ngón bàn tay phải

Khánh An
Khánh An
19/09/2020 09:39 GMT+7

Bản án chặt tay vốn hiếm khi được ban hành tại Iran , nhất là đối với thiếu niên.

Theo tờ The Sun, tòa án ở Iran vừa bác bỏ đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án chặt các ngón tay của 3 thiếu niên phạm tội trộm cắp tài sản.
Các thiếu niên gồm Hadi Rostami, Mehdi Sharafian và Mehdi Shahivand mỗi người sẽ bị chặt 4 ngón ở bàn tay phải, theo bản án của Tòa án tối cao Iran.
Để thi hành án, cơ quan chức năng sẽ sử dụng một cỗ máy để cắt các ngón tay của các phạm nhân.
Theo Bộ luật Hình sự Hồi giáo ở Iran, phạm tội trộm cắp lần đầu sẽ bị phạt chặt đến 4 ngón tay. Tuy nhiên, đa số các trường hợp bị tuyên án tù và hình phạt nghiêm khắc nhất thường chỉ áp dụng đối với người trưởng thành.
Bên cạnh đó, việc phạt roi và ném đá đến chết cũng nằm trong các hình phạt được quy định trong luật ở Iran.
"Việc chặt tay là hình phạt hiếm ở Iran. Để áp dụng hình phạt này, thẩm phán cần tuân thủ đến 13 quy định trước khi ra quyết định", theo chuyên gia pháp lý Nargess Tavalossian tại Iran.
Ba thiếu niên trên bị kết tội trộm cắp tại vùng Urmia ở phía đông bắc Iran vào tháng 11. Cơ quan chức năng không công bố chi tiết về vụ trộm cắp và hiện chưa rõ thời gian thi hành án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.