Trộm cắp tại Brunei, coi chừng mất chân tay

28/03/2019 16:35 GMT+7

Bộ luật hình sự sửa đổi có hiệu lực vào tuần tới tại Brunei có hình phạt cắt tay phải đối với những ai phạm tội trộm cắp lần đầu và lần tái phạm thứ 2 sẽ bị mất chân trái.

Những người Hồi giáo phạm tội hiếp dâm, ngoại tình hoặc quan hệ đồng giới cũng sẽ bị đánh roi hoặc ném đá đến chết, theo bộ luật hình sự sửa đổi.
Quan hệ đồng giới đã bị xem là bất hợp pháp tại Brunei và những ai vi phạm đều bị phạt tới 10 năm tù giam. Tuy nhiên, luật hình sự sửa đổi sẽ cho phép đánh đòn hoặc ném đá đến chết đối với những người vi phạm.
Luật này sẽ có hiệu lực vào ngày 3.4 tại đất nước chỉ có 420.000 dân này và áp dụng cho cộng đồng Hồi giáo.
Ngoài ra, những ai phạm các tội danh như hiếp dâm, ngoại tình, bỏ đạo Hồi và giết người đều sẽ bị tử hình. Trong khi tội trộm cắp sẽ bị cưa tay phải khi vi phạm lần đầu và lần vi phạm thứ 2 sẽ bị mất chân trái.
Brunei lần đầu tiên công bố các hình phạt trên vào năm 2013 song chưa thể thực thi do nhà chức trách gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thực tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.