Trực tiếp giải bóng đá U.19: Đám trẻ bầu Đức sẽ lại thắng quân bầu Hiển?

17/03/2022 09:56 GMT+7

15 giờ chiều nay sẽ diễn ra trận cuối cùng bảng C vòng loại giải bóng đá U.19 quốc gia 2022 giữa Hà Nội và HAGL trên sân Thanh Trì.Truyền hình báo Thanh Niên, trang web VFF và VFTV sẽ trực tiếp trận đại chiến này.

Xét về tính chất chuyên môn trận đấu này không còn quá quan trọng với cả 2 đội vì HAGL và Hà Nội đều đã xếp nhất nhì bảng lọt vào VCK. Hơn nữa với khoảng cách 5 điểm (HAGL 21 điểm với 7 trận thắng liên tiếp, còn Hà Nội 16 điểm với 5 thắng 1 hòa và 1 thua) thì bất luận kết quả thế nào, đội bóng trẻ của bầu Đức vẫn đứng trên những đứa con của bầu Hiển, nên 2 đội cũng không cần đặt quá nặng chuyện thắng thua trong trận cầu được xem là đại chiến này.

Nhưng ở góc độ khác thì mỗi cuộc so tài giữa 2 thế lực trẻ này luôn ngấm ngầm là một cuộc chiến phân cao thấp mang nhiều ý nghĩa danh dự. Cả HAGL và Hà Nội đều là những cái tên đào tạo trẻ cực tốt trong thời gian qua, chất lượng luôn ở hàng đầu và sự đóng góp cho quốc gia luôn nhiều nhất từ đội tuyển cho đến cấp độ trẻ. Thế nên màn thể hiện của họ còn là sự phân cao thấp xem ai mới là lò đào tạo trẻ tốt nhất hiện nay.

Trương Vĩnh Phát (8, HAGL) đi bóng trước sự đeo bám của hậu vệ Hà Nội

Minh Dân

Ở giải U.21 hồi cuối năm rồi, Hà Nội với những cái tên như Đặng Văn Tới, Lê Xuân Tú, Vũ Tiến Long, Ngô Đức Hoàng, Nguyễn Văn Tùng từng 2 lần vượt qua HAGL với những cái tên như Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn, Nguyễn Thành Nhân, Huỳnh Tiến Đạt..ở trận vòng bảng và bán kết. Tuy nhiên tại vòng loại U.19 đang tranh, HAGL đã gỡ lại 1 bàn sau chiến thắng hoành tráng đến 4-1 ở trận lượt đi.

Tranh chấp quyết liệt giữa cầu thủ U.19 Hà Nội và HAGL (áo vàng)

Minh Dân

Chính vì thế nếu chiều nay lực lượng trẻ như Đinh Thành Đạt, Trần Hữu Đăng, Phạm Ngô Minh Quang, Nguyễn Văn Triệu, Nguyễn Văn Sơn La, Nguyễn Đăng Thọ, Lê Huy Kiệt, Lê Văn Trường, Trương Vĩnh Phát..mà thắng thêm trận nữa trước Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Giản Tân, Nguyễn Đức Anh, Phan Lạc Dương, Bùi Tuấn Minh, Nguyễn Sỹ Đức, Nguyễn Hà Anh Tuấn, Nguyễn Văn Trường..thì tỉ số giữa đôi bên sẽ là 2-2. Khi đó nếu 2 đội gặp lại ở vòng chung kết U.19 tranh bắt đầu từ tuần sau thì sẽ rất thú vị để xem những đứa trẻ của bầu Đức khi đó có hoàn toàn lấn lướt hơn quân của bầu Hiển.

Đại chiến giữa đám trẻ Hà Nội và HAGL bao giờ cũng thú vị

Minh Dân

Tất nhiên mỗi đội sẽ có toan tính để bảo toàn lực lượng cho VCK và không chắc sẽ đưa hết tất cả những cái tên đã kể ở trên ra sân. Nhưng tính chất thú vị của trận đấu này chính là nằm ở chỗ không ai muốn chịu thua ai và đều muốn khẳng định vào thời điểm này, mình mới là đội mạnh hơn. Nhất là với Hà Nội khi đã thua đậm ở lượt đi càng phải quyết lấy lại danh dự, phải giữ thể diện cho đàn anh U.21 và cho chính mình, không để bị tuột lại quá xa so với đám trẻ của bầu Đức.

Trận đấu này còn là cuộc so tài giữa những chân sút mới của cả 2 đội. Nếu HAGL có cái chân trái khéo léo cùng những cú đá phạt đầy khó chịu của Thành Đạt, tốc độ đoạn ngắn và xử lý khôn ngoan của Văn Trường.. thì Hà Nội cũng nổi lên với chân sút cũng tên Văn Trường, từng xuất hiện ở giải U.21 và đang trở thành niềm hy vọng mới của bóng đá thủ đô sau Văn Tùng đã lên tập trung U.23 Việt Nam.

Niềm vui chiến thắng của HAGL trước Hà Nội ở trận lượt đi

Minh Dân

Ngoài ra Nguyễn Anh Tú cũng là một chân sút lợi hại bên cạnh đội trưởng Đức Anh. Nếu trận này HAGL kịp có mặt tiền vệ Nguyễn Đức Việt, người vừa được Kiatisak đưa vào danh sách đá V-League (hay vào sân thay cho Xuân Trường) thì tuyến giữa đội bóng phố Núi sẽ thêm mạnh mẽ, chắc chắn, hứa hẹn sẽ mang thêm sức bật cho đám trẻ bầu Đức.

Link trực tiếp trận HAGL- Hà Nội: https://www.youtube.com/watch?v=vtCj_HpEujM

Cũng trong chiều nay tại bảng D trận Thanh Hóa (9 điểm) gặp Quảng Nam (7 điểm) sẽ quyết định chiếc vé thứ hai của bảng này và cũng là chiếc vé cuối cùng để điền tên đủ 12 đội dự VCK. Thanh Hóa có lợi thế chỉ cần hòa nên HLV Lê Hồng Minh và các học trò biết phải làm gì để bảo đảm kết quả tốt nhất. Trong khi Quảng Nam, đội từng lọt vào VCK U.19 năm rồi tại Bình Dương chỉ có một con đường buộc phải thắng và họ sẽ trông cậy nhiều vào khả năng tạo đột biến của đội trưởng Nguyễn Đình Bắc.

Hà Châu Phi (16, Thanh Hóa) trong trận gặp Quảng Nam (áo trắng) ở lượt đi

Văn Chung

Tuy trên lý thuyết sẽ thuận lợi cho Thanh Hóa nhưng trong bóng đá không gì là không thể, nhất là khi đội 2 cửa thường tâm lý không dễ đá hơn đội 1 cửa, chẳng hạn như trận Long An đã bất ngờ thua Tây Ninh 0-2 ở bảng E hôm qua và suýt bị loại. Chính vì thế, đội bóng xứ Thanh dù từng thắng đối thủ ở lượt đi cũng không thể chủ quan, còn thầy trò HLV Đặng Đức Nhật sẽ chơi với tinh thần mạnh mẽ nhất vì 90 phút chiều nay sẽ quyết định tất cả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.