Trục vớt một phần hộp đen máy bay AirAsia

12/01/2015 11:20 GMT+7

(TNO) Các thợ lặn ngày 12.1 trục vớt được bộ lưu dữ liệu chuyến bay, một phần của hộp đen máy bay AirAsia QZ8501 chở 162 người rơi ở biển Java hôm 28.12, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia cho biết.

(TNO) Các thợ lặn ngày 12.1 trục vớt được bộ lưu dữ liệu chuyến bay, một phần của hộp đen máy bay AirAsia QZ8501 chở 162 người rơi ở biển Java hôm 28.12, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia cho biết.

Một phần của đuôi máy bay AirAsia QZ8501 được trục vớt đặt lên trên boong tàu cứu hộ Crest Onyx - Ảnh: Reuters
“Tôi nhận được thông tin từ Giám đốc Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia rằng lúc 7 giờ 11 sáng (7 giờ 11 sáng giờ VN), chúng tôi đã trục vớt thành công một phần của hộp đen máy bay gọi là bộ lưu dữ liệu chuyến bay”, AFP dẫn lời ông Bambang Soelistyo, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia, ngày 12.1 cho biết.
Hộp đen máy bay là bộ lưu thông tin chuyến bay bao gồm hai thiết bị thường được tích hợp làm một bao gồm: bộ lưu dữ liệu chuyến bay và bộ ghi âm buồng lái. Hộp đen máy bay sẽ giúp các điều tra viên tìm ra nguyên nhân vụ rơi máy bay.
Ông Soelistyo cho biết thêm các thợ lặn vẫn chưa tìm thấy bộ ghi âm buồng lái.
Hôm 11.1, các thợ lặn đã phát hiện được hộp đen ở độ sâu khoảng từ 30 - 31 m nhưng không thể trục vớt được vì nó đang nằm kẹt chặt giữa các mảnh vỡ máy bay.
Chiếc Airbus A320-200 của AirAsia Indonesia, chở 162 người, rơi xuống biển Java khi cố thay đổi độ cao tránh bão vào ngày 28.12, trong chuyến bay từ thành phố Surabaya (Indonesia) để đến Singapore, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.