‘Trùm phim kiếm hiệp’ Trương Kỷ Trung bác tin bị vợ trẻ chiếm đoạt tài sản

28/10/2022 19:23 GMT+7

Gần đây, nhiều blogger, trang tin xứ Trung tiết lộ Trương Kỷ Trung đang dọa kiện, đòi ly hôn Đỗ Tinh Lâm sau khi phát hiện cô âm thầm chiếm đoạt tài sản của ông. Tuy nhiên, đạo diễn 71 tuổi nhanh chóng khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

Vợ chồng Trương Kỷ Trung liên tục vướng lời ra tiếng vào vì cách biệt tuổi tác quá lớn

Weibo nv

Theo Sina, những ngày qua, mạng xã hội cũng như một số trang tin xứ Trung râm ran chuyện Trương Kỷ Trung bị người vợ kém 31 tuổi Đỗ Tinh Lâm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ đó khiến hôn nhân đứng trên bờ vực sụp đổ. Cụ thể, người đẹp 40 tuổi được cho là đã âm thầm sang nhượng khối tài sản trị giá khoảng 300 triệu nhân dân tệ của đạo diễn kỳ cựu này với mục đích chiếm đoạt. Khi phát hiện hành vi sai trái của bà xã, nhà làm phim Thần điêu đại hiệp đã quyết định làm thủ tục kiện vợ trẻ đồng thời lên kế hoạch ly hôn. Tin đồn này vừa xuất hiện đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, nhiều người lên tiếng chỉ trích Đỗ Tinh Lâm, cho rằng cô kết hôn với người đàn ông gần gấp đôi tuổi vì hám tiền, âm mưu lừa đảo, bòn rút tài sản.

Trước thông tin gây xôn xao dư luận, Trương Kỷ Trung đăng tải bài viết dài lên trang cá nhân, khẳng định tất cả chỉ là tin đồn thất thiệt. Ông nhấn mạnh: “Những tin tức liên quan đến tôi xuất hiện trên mạng trong thời gian gần đây đều sai sự thật. Chúng tôi yêu cầu các phương tiện truyền thông tôn trọng sự thật và đưa tin đã được xác thực, đừng ngụy tạo thông tin để thu hút sự chú ý hay phục vụ cho những mục đích xấu khác”. Cùng với đó, nhà sản xuất Thiên long bát bộ hy vọng mọi người tỉnh táo và tiếp nhận thông tin có chọn lọc, không góp phần lan truyền những tin đồn thất thiệt. Nhà làm phim kỳ cựu cũng cho biết không ngại tìm đến các hành động pháp lý để bảo vệ gia đình.

Cùng với việc bác bỏ tin đồn thất thiệt, Trương Kỷ Trung chia sẻ những hình ảnh vui vẻ bên Đỗ Tinh Lâm và các con, ngầm khẳng định gia đình nhỏ của ông vẫn êm ấm, hạnh phúc

Weibo nv

Trương Kỷ Trung sinh năm 1951, ông là đạo diễn, nhà sản xuất, tác giả nổi tiếng tại Trung Quốc. Nhà làm phim này được mệnh danh là “trùm phim kiếm hiệp” khi đứng sau thành công của nhiều bộ phim võ hiệp, trong đó gồm nhiều tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của Kim Dung như: Tiếu ngạo giang hồ (2001), Anh hùng xạ điêu (2003), Thiên long bát bộ (2003), Thần điêu đại hiệp (2006), Lộc Đỉnh Ký (2008), Ỷ thiên đồ long ký (2009)… Ngoài ra, ông còn đóng nhiều vai phụ trong các bộ phim do mình sản xuất.

Trương Kỷ Trung từng trải qua một đời vợ trước khi gặp Đỗ Tinh Lâm. Cả hai âm thầm kết hôn vào tháng 3.2017 và lần lượt có hai con chung: một trai, một gái. Người đẹp họ Đỗ cũng có một con trai riêng từ mối quan hệ trước đó. Hôn nhân lệch tuổi của cặp đôi này liên tục vấp phải những lời đàm tiếu, châm chọc từ đám đông. Bất chấp lời ra tiếng vào, họ vẫn sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lên trang cá nhân.

Trương Kỷ Trung dành nhiều thời gian bên ba con (bé trai lớn nhất là con riêng của Đỗ Tinh Lâm)

Weibo nv

Ở tuổi ngoài 70, Trương Kỷ Trung dành nhiều thời gian vui thú điền viên, phụ giúp bà xã chăm sóc các con, quán xuyến việc nhà. Ông được vợ khen là người cha chu đáo, tận tụy, là người chồng tinh tế, quan tâm vợ từng ly từng tí - những điều mà nhiều đàn ông trẻ khó làm được. Trong bài viết đăng tải hồi đầu tuần, Trương Kỷ Trung chia sẻ ông may mắn được đồng hành, chứng kiến các con ngày một lớn khôn, ở bên chứng kiến nghị lực sống mạnh mẽ, lạc quan của bà xã.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.