Trung Dân bức xúc nạn lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt tài sản

17/03/2022 10:32 GMT+7

Nghệ sĩ Trung Dân hé lộ thủ đoạn lừa đảo tinh vi của một số đối tượng ‘cò mồi’ xuất khẩu lao động trong tập 76 Cười cùng bác Ba Phi .

Trong tiểu phẩm, bác Ba Phi Trung Dân một phen ngỡ ngàng khi thấy cô hàng xóm sau bao năm đi Mỹ đã về nước. Cô gái trẻ tiết lộ hiện có cuộc sống sung túc và hào nhoáng ở xứ người. Không chỉ “lột xác” về ngoại hình, người phụ nữ còn ăn diện sang chảnh, nói chuyện bập bẹ vì quên tiếng mẹ đẻ.

Trước sự việc, bác Ba Phi vô cùng mừng rỡ khi thấy người hàng xóm đổi đời. Tuy nhiên, ông lấy làm lạ khi nhắc đến công việc hay chuyện tiền bạc, nhân vật này lại ấp úng, tỏ ra dè dặt. Nghi ngờ chưa được bao lâu, bác Ba Phi một phen vỡ lẽ khi biết được sự thật.

Bác Ba Phi cảnh báo các cô gái trẻ trước ham muốn “đổi đời” nhờ xuất khẩu lao động

btc

Cô Thắm tâm sự rằng thực chất nhiều năm qua, cô không hề đặt chân đến Mỹ. Vì tin lời một số kẻ môi giới xuất khẩu lao động mà người này mất sạch tiền bạc. “Họ bảo sẽ làm hồ sơ giấy tờ để đưa tôi sang Mỹ làm việc. Nhưng cuối cùng tôi phát hiện đó là tổ chức lừa đảo, gạt tôi mất hết tiền. Vì không biết kêu cứu ai nên tôi một mình trụ lại ở Sài Gòn, cố gắng kiếm tiền gửi về gia đình”, cô tâm sự.

Tuy nhiên, do dịch bệnh bất ngờ ập đến nên cô Thắm đã quyết định “vay nóng” để trang trải sinh hoạt. Lãi suất ngày một chồng chất khiến người này không thể trả nợ, đành trốn về quê “ở ẩn”. Tại đây, Thắm tiếp tục bị nhóm đòi nợ thuê lùng sục, phá hoại nhà cửa. Trước sự việc, bác Ba Phi đã đứng ra lo liệu, đưa mẹ con Thắm lên công an trình báo về sự việc.

Cô Thắm nhẹ dạ nghe theo lời dụ dỗ của bọn xấu nên mất sạch tiền bạc

btc

Thông qua tiểu phẩm, nghệ sĩ Trung Dân bức xúc chia sẻ: “Miền đất hứa đôi khi không có thật. Nếu bản thân có ý chí, chăm chỉ, làm ăn tử tế thì ở đâu cũng có cơ hội đổi đời, làm giàu hết. Đừng đứng núi này trông núi nọ, muốn giàu sang nhanh chóng. Mọi thứ phải đi lên từ chính đôi tay của mình. Nhẹ dạ nghe theo lời dụ dỗ của bọn xấu sớm muộn cũng gặp tai họa”.

Đồng thời, bác Ba Phi cũng cảnh báo các cô gái trẻ trước ham muốn “đổi đời” nhờ xuất khẩu lao động. Trước khi quyết định đặt niềm tin vào ai, bản thân mỗi người cần tìm hiểu, tham vấn ý kiến những người xung quanh để tránh “tiền mất tật mang”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.