Trung Quốc bắt đầu trả đũa Hàn, Nhật về quy định Covid-19?

Văn Khoa
Văn Khoa
10/01/2023 16:48 GMT+7

Trung Quốc hôm nay 10.1 bắt đầu trả đũa Hàn Quốc và Nhật Bản, hai trong số các quốc gia đã áp đặt các biện pháp hạn chế về Covid-19 đối với khách du lịch từ Trung Quốc, theo Reuters.

“Đại sứ quán và các lãnh sự quán Trung Quốc tại Hàn Quốc sẽ tạm dừng cấp thị thực ngắn hạn cho công dân Hàn Quốc”, Đại sứ quán Trung Quốc ở Seoul thông báo, đồng thời cho biết thêm biện pháp này sẽ được “điều chỉnh lại phù hợp sau khi Hàn Quốc dỡ bỏ các hạn chế nhập cảnh mang tính phân biệt đối xử đối với Trung Quốc”, theo AFP.

Trong tháng trước, Seoul đã áp đặt một số hạn chế đối với du khách đến từ Trung Quốc, bao gồm hạn chế về thị thực, yêu cầu xét nghiệm và một số giới hạn chuyến bay, viện dẫn số ca nhiễm Covid-19 gia tăng ở Trung Quốc.

Trung Quốc mở cửa lại biên giới nhưng chưa “ồ ạt”

Hôm 9.1, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin đã nói với người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương rằng những hạn chế trên đang được áp đặt trên "cơ sở khoa học", theo Yonhap.

Ngoài ra, Kyodo News hôm nay dẫn một số nguồn tin trong ngành du lịch khẳng định Trung Quốc đã dừng cấp thị thực cho du khách Nhật Bản. Theo đó, một công ty du lịch ở Tokyo cho biết họ không thể nộp đơn xin hầu hết mọi loại thị thực Trung Quốc sau khi nhận được thông báo.

Hành khách trên chuyến bay từ thủ đô Bắc Kinh trong khu vực xét nghiệm Covid-19 tại sân bay quốc tế Narita ở Narita, phía đông Tokyo, Nhật Bản ngày 8.1 2023.

Reuters

Khi Bắc Kinh mở cửa lại biên giới và từ bỏ các biện pháp kiểm dịch vào ngày 8.1, Nhật tiếp tục thắt chặt kiểm soát biên giới đối với khách du lịch từ Trung Quốc đại lục, yêu cầu họ trình bằng chứng kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính trước khi khởi hành.

Tạm biệt 'zero-Covid', Trung Quốc mở cửa biên giới, bỏ giới hạn đi lại quốc tế

Dù Bắc Kinh cũng yêu cầu kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính đối với bất kỳ ai đến Trung Quốc, nhưng giới chức nước này tuần trước đã đe dọa trả đũa các quốc gia bắt buộc xét nghiệm đối với những người đến từ Trung Quốc, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.