Trung Quốc chuẩn bị cho điều xấu nhất giữa xung đột thương mại với Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
01/11/2018 16:05 GMT+7

Giới lãnh đạo Trung Quốc vừa soạn kế hoạch hỗ trợ kinh tế tư nhân và thị trường chứng khoán khi kinh tế nước này đang chịu tác động từ cuộc xung đột thương mại với Mỹ.


Theo Tân Hoa xã, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 31.10 nhất trí rằng “áp lực đi xuống đang gia tăng” về kinh tế với nhiều sự "thay đổi sâu sắc” trong môi trường bên ngoài. Nhận định này hoàn toàn thay đổi so với 3 tháng trước, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ nói rằng có sự thay đổi “đáng chú ý” trong môi trường bên ngoài, theo tờ South China Morning Post (SCMP).
Đây là lần đầu tiên, giới lãnh đạo Trung Quốc công khai bày tỏ quan ngại về tình trạng tăng trưởng kinh tế đang chậm lại kể từ khi xung đột thương mại Mỹ-Trung bùng phát hồi tháng 7. Tính đến nay, hai bên đánh thuế lên hàng trăm tỉ USD hàng hóa của nhau.
Trong thông cáo đưa ra hôm 31.10, giới lãnh đạo Trung Quốc một lần nữa nhấn mạnh nhu cầu “ổn định hóa” việc làm, tài chính, thương mại, vốn nước ngoài và đầu tư. Mặt khác, họ gửi thông điệp công khai rằng Bắc Kinh sẽ “kiên định” hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân. Sau cuộc họp cách đây khoảng 3 tháng, giới lãnh đạo Trung Quốc đặt ưu tiên vào chi tiêu hạ tầng cơ sở để thúc đẩy hoạt động kinh tế và không đề cập “kinh tế tư nhân”, theo SCMP.
Trong thông cáo, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 31.10 còn tuyên bố Bắc Kinh sẽ cố gắng “kích thích động lực” trong thị trường chứng khoán nhằm thúc đẩy “sự phát triển lành mạnh lâu dài” của thị trường này. Giới lãnh đạo Trung Quốc cũng nhấn mạnh Trung Quốc phải mở cửa đối với giới đầu tư nước ngoài và “duy trì các lợi ích hợp pháp của những doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.