Trung Quốc điều máy bay ném bom H-6K ra Trường Sa?

13/05/2016 13:00 GMT+7

Truyền hình nhà nước Trung Quốc đã phát sóng cảnh máy bay ném bom chiến lược tầm xa H-6K bay qua đá Chữ Thập - nơi Bắc Kinh xây đảo nhân tạo phi pháp ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Loạt phóng sự trong chương trình Đời sống Quân đội của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng vào tuần đầu tiên của tháng 5.2016 hé lộ thông tin Trung Quốc triển khai H-6K đến đá Chữ Thập, theo trang tin quốc phòng Anh IHS Jane's ngày 12.5.
Việc triển khai máy bay ném bom H-6K đến đá Chữ Thập không nằm trong nội dung chính của chương trình phóng sự vốn chỉ nhấn mạnh vào cuộc đời và sự nghiệp của phi công tên Liu Rui. Tuy nhiên, phóng sự có chiếu hình ảnh đá Chữ Thập được nhìn thấy thông qua ô cửa của chiếc H-6K, theo phân tích của IHS Jane's.
Chương trình không nói rõ quân đội Trung Quốc triển khai bao nhiêu chiếc H-6K đến đá Chữ Thập và vào thời gian nào. Hiện vẫn chưa rõ những chiếc H-6K có thật sự hạ cánh xuống đường băng phi pháp Bắc Kinh xây trên bãi đá này hay không.
Trong khi đó, theo nhận định của IHS Jane's, “động thái này cho thấy Trung Quốc sẵn sàng triển khai vũ khí chiến lược đến những đảo nhân tạo xây phi pháp ở Trường Sa”, mà theo Mỹ là nhằm quân sự hóa Biển Đông.
H-6K là phiên bản Trung Quốc của máy bay ném bom chiến lược hai động cơ Tupolev Tu-16 do Liên Xô phát triển từ những năm 1960, theo chuyên san The Diplomat.
Máy bay ném bom H-6K lần đầu tiên bay vào năm 2007 và từ đó trải qua nhiều lần nâng cấp. H-6K có tầm bay tối đa 3.000 km; và có thể tăng lên gần 5.000 km nếu được tiếp nhiên liệu trên không hai lần. Hiện Không quân Trung Quốc có 36 máy bay loại này.
Máy bay tuần tra biển Y-8 của Trung Quốc hạ cánh phi pháp trên đá Chữ Thập Sina
Hồi tháng 10.2015, tờ China Daily (Trung Quốc) từng dẫn lời chuyên gia không quân Trung Quốc Fu Qianshao "khoe" rằng: “Máy bay ném bom H-6K của chúng ta đã tham gia những cuộc tập trận tầm xa ở Thái Bình Dương; phi đội H-6K có khả năng tiến hành nhiều chiến dịch khác nhau, bao gồm những cuộc không kích chính xác ở tầm xa”.
Hôm 17.4 vừa qua, Trung Quốc điều một máy bay tuần tra biển Y-8 hạ cánh phi pháp xuống đá Chữ Thập; Mỹ đã lên tiếng phản đối hành động ngang ngược này. Trước đó, vào tháng 1.2016, Trung Quốc cũng đã tiến hành hai chuyến bay hàng không dân dụng thử nghiệm đáp xuống đường băng phi pháp mà Bắc Kinh xây trên đá Chữ Thập.
Đường băng trên đá Chữ Thập dài 3.000 m và là một trong số ba đường băng Bắc Kinh xây trên các đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa trong hơn một năm qua. Các đường băng này đủ dài để những máy bay ném bom tầm xa, chiến đấu cơ và máy bay vận tải hạ cánh, theo Reuters.
Mới đây, Trung Quốc ngày 10.5 đã tung nhiều máy bay và tàu chiến đến "xua đuổi" tàu khu trục USS William P Lawrence của Mỹ khi tàu này tuần tra vào bên trong khu vực 12 hải lý quanh đá Chữ Thập.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.