Trung Quốc gia tăng cảnh báo Mỹ về Đài Loan

25/07/2022 10:30 GMT+7

Gần đây, Bắc Kinh đã cảnh báo công khai rằng Washington sẽ “gánh chịu mọi hậu quả” và phải đối mặt “các biện pháp mạnh mẽ” nếu bà Pelosi thực hiện chuyến thăm như kế hoạch.

Tờ Financial Times ngày 24.7 dẫn các nguồn thạo tin cho hay Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo riêng tư với chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden về chuyến thăm Đài Loan dự kiến vào tháng 8 của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi

Reuters

Gần đây, Bắc Kinh đã cảnh báo công khai rằng Washington sẽ “gánh chịu mọi hậu quả” và phải đối mặt “các biện pháp mạnh mẽ” nếu bà Pelosi thực hiện chuyến thăm như kế hoạch.

Tuy nhiên, nguồn tin cho hay những cảnh báo riêng tư còn mạnh hơn những lời đe dọa trước đây của Trung Quốc về các hành động hay chính sách của Mỹ với Đài Loan.

Trung Quốc đe dọa có "biện pháp mạnh" nếu chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm Đài Loan

Cụ thể, Bắc Kinh được cho là đã gợi ý khả năng phản ứng bằng quân sự, có thể ngăn máy bay chở bà Pelosi hạ cánh xuống Đài Loan hoặc cho chiến đấu cơ ngăn chặn máy bay của bà. Các bên liên quan chưa bình luận về thông tin trên. Đến nay, bà Pelosi chưa xác nhận kế hoạch thăm Đài Loan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.