Trung Quốc khai thác tình báo từ mạng xã hội

02/01/2022 07:21 GMT+7

Trung Quốc đang sử dụng mạng lưới giám sát internet nội bộ để khai thác dữ liệu từ các trang mạng xã hội phương Tây như Twitter, Facebook và YouTube.

Ảnh minh họa

reuters

Nguồn thông tin này được chuyển cho các đặc vụ khi cần theo dõi các mục tiêu nước ngoài, theo báo The Washington Post đưa tin ngày 1.1. Mạng lưới giám sát internet nội bộ là phần mềm phân tích các luồng thông tin từ dư luận, được Trung Quốc sử dụng để phát hiện những tin tức trên mạng có nội dung nhạy cảm và cần xử lý trong nước.

Bên cạnh đó, nước này được cho đang đầu tư phát triển các chương trình phức tạp nhằm đẩy mạnh năng lực khai thác thông tin trực tuyến liên quan các nhà báo và học giả nổi tiếng. Theo tờ The Washington Post, các chiến dịch trên được khởi động từ đầu năm 2020 và hiện vẫn triển khai.

Giám đốc MI6: tình báo toàn cầu chạy đua sở hữu trí tuệ nhân tạo
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.