Trung Quốc khoe những công nghệ quân sự gì trong triển lãm hàng không Chu Hải?

La Vi
La Vi
02/10/2021 15:20 GMT+7

Trung Quốc đang trình diễn những công nghệ tiên tiến nhất tại triển lãm hàng không lớn nhất của nước này.

Triển lãm hàng không Chu Hải cho thấy tham vọng ngày càng tăng của Bắc Kinh về quốc phòng, khám phá không gian và tự lực về máy bay thương mại.

Mô hình chiến đấu cơ tàng hình FC-31 tại triển lãm hàng không Chu Hải 2021.

HOÀN CẦU THỜI BÁO

Do những hạn chế đi lại vì dịch Covid-19, triển lãm năm nay thu hút chủ yếu là khách trong nước. Nhưng giới quan sát nước ngoài cũng theo sát các diễn biến tại đây.

Các chuyên gia quốc phòng đặc biệt quan tâm đến những UAV trinh sát có thể bay ở độ cao lớn trong thời gian dài. Biên tập viên Kelvin Wong của tạp chí quốc phòng Jane’s cho biết loại UAV này đã được nhìn thấy bên ngoài các căn cứ không quân gần biên giới Ấn Độ, Triều Tiên và Biển Đông.

Đội bay biểu diễn của không quân Trung Quốc

reuters

Trung Quốc cũng nỗ lực cải thiện chất lượng của động cơ nội địa để cố gắng theo kịp công nghệ phương Tây.

Các chiến đấu cơ J-20 sử dụng động cơ nội địa, không phải động cơ Nga, đã được giới thiệu lần đầu tiên tại triển lãm này.

Chiến đấu cơ J-20 tại triển lãm hàng không Chu Hải 2021.

CGTN

Trung Quốc cũng cho thấy dự định triển khai thế hệ tên lửa hạng nặng kế tiếp với sức đẩy đủ để đưa một tàu vũ trụ có phi hành đoàn lên mặt trăng vào năm 2028, tức là sớm hơn 2 năm so với dự kiến ban đầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.