TNO

Trung Quốc khoe phát triển radar lượng tử phát hiện máy bay tàng hình

09/09/2016 14:19 GMT+7

(Tin Nóng) Trong một tuyên bố chưa được kiểm chứng, một công ty Trung Quốc khoe đã phát triển và thử nghiệm hệ thống radar sử dụng công nghệ lượng tử để phá năng lực tàng hình của các đời máy bay hiện đại.

(Tin Nóng) Trong một tuyên bố chưa được kiểm chứng, một công ty Trung Quốc khoe đã phát triển và thử nghiệm hệ thống radar sử dụng công nghệ lượng tử để phá năng lực tàng hình của các đời máy bay hiện đại.

Trung Quốc tuyên bố phát triển radar lượng tử để dò tìm phát hiện được máy bay tàng hình như loại oanh tạc cơ B-2 Spirit này của Không quân Mỹ - Ảnh: Reuters

Tân Hoa xã ngày 8.9 đưa tin Phòng thí nghiệm công nghệ nhận thức tình báo của Viện số 14 thuộc Tập đoàn Công nghệ điện tử (CETC) đã trình làng radar lượng tử đầu tiên của nước này. Radar trên đã được thử nghiệm vào giữa tháng 8.

Theo CETC, hệ thống mới có năng lực phát hiện một mục tiêu trong vòng bán kính 100 km, sử dụng công nghệ dò tìm photon đơn nhất nhằm tìm ra dấu hiệu hiện diện của máy bay tàng hình.

Radar lượng tử là một dạng thiết bị sử dụng các chùm photon lượng tử với mục tiêu cung cấp khả năng phát hiện vật thể tốt hơn các hệ thống radar truyền thống.

Phương pháp này được cho là hữu dụng trong việc tìm kiếm các mục tiêu có độ tỏa sóng radar chéo thấp, như máy bay được trang bị công nghệ tàng hình hoặc những mục tiêu sử dụng các kỹ thuật chủ động để phá sóng điện tử hoặc cản trở hoạt động của radar địch.

Công nghệ còn có thể ứng dụng trong lĩnh vực y sinh, do radar lượng tử ngốn ít năng lượng hơn và có thể được sử dụng để dò tìm chống xâm nhập các vật thể có độ phản chiếu thấp, như tế bào ung thư.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.