Trung Quốc kiểm toán khẩn cấp nợ công

29/07/2013 00:38 GMT+7

AFP ngày 28.7 dẫn thông cáo của Cơ quan Kiểm toán quốc gia Trung Quốc cho biết sẽ thực hiện kiểm toán khẩn cấp về nợ công nước này.

Quyết định được đưa ra theo yêu cầu của quốc vụ viện hồi cuối tuần trước. Cơ quan này đã tạm ngưng mọi kế hoạch khác để tập trung cho nhiệm vụ mới. Các nhà điều tra sẽ được gửi đến các tỉnh thành để thu thập thông tin trong thời gian sớm nhất.

Một số chuyên gia nhận định, tuy nợ công tại Trung Quốc được đánh giá là góp phần ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng kinh tế nhưng nếu không có biện pháp kiểm soát chặt chẽ, đây sẽ là mối đe dọa đáng kể cho nền kinh tế.

Mới đây, IMF ước tính tổng giá trị trái phiếu của nước này tương đương 45% GDP còn Ngân hàng Thụy Sĩ UBS hồi tháng 5 ước tính tổng nợ quốc gia của Trung Quốc lên tới hơn 200% GDP, theo CNN.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.