Trung Quốc năm thứ 2 liên tiếp không phát sóng lễ trao giải Oscar

Thế Sang
Thế Sang
24/03/2022 17:39 GMT+7

Theo nguồn tin của The Hollywood Reporter , Trung Quốc năm nay sẽ không phát sóng lễ trao giải Oscar .

Truyền thông Trung Quốc năm thứ 2 "nói không" với lễ trao giải Oscar. Năm nay, trong khi nhiều nơi trên thế giới sẽ cùng ngồi lại và xem những tác phẩm, nghệ sĩ được xướng tên tại giải thưởng cao quý thì nhiều nhà đài xứ Trung phớt lờ sự huyên náo của buổi lễ.

Đây là lần tiếp theo trong nhiều thập niên lễ trao giải Oscar vắng bóng tại đất nước tỉ dân, trong khi nhiều năm trước truyền thông vẫn đưa tin đầy đủ về buổi lễ.

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu (đội nón kết đen) trên phim trường Cliff Walkers

china film group

Năm nay cũng đánh dấu năm tiếp theo Trung Quốc gửi phim tranh giải nhưng không có trong danh sách đề cử sau cùng. Tại giải Oscar lần thứ 94 này, xứ Trung gửi phim Cliff Walkers của Trương Nghệ Mưu tranh giải còn năm trước là phim Leap của Trần Khả Tân.

Năm 2021, Trung Quốc bất ngờ không phát sóng lễ trao giải Oscar lần đầu tiên trong nhiều thập niên. Nguyên nhân không được truyền thông xứ Trung công bố. Thường vào các năm, lễ diễn ra ở Mỹ vào tối chủ nhật thì sẽ được phát sóng tại Trung Quốc vào sáng thứ 2 trên các trang như 1905.com, CCTV6 và các kênh truyền hình.

Đạo diễn Chloé Zhao thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Oscar 2021

reuters

Cũng nguồn tin trên cho biết, có lẽ chuyện đạo diễn Trung Quốc Chloé Zhao (Triệu Đình) nhận đề cử quan trọng tại giải Oscar 2021 nhờ phim Nomadland là một trong những nhân tố đáng bàn đến của vụ việc trên. Trong quá khứ, Chloé Zhao từng có phát ngôn khá tiêu cực về Trung Quốc. Sau khi cô thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất, truyền thông Trung Quốc đồng loạt im lặng về chiến thắng của nhà làm phim này. Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 sẽ diễn ra vào ngày 27.3 tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.