Trung Quốc phản pháo nghị sĩ Mỹ về tin đồn nCoV thoát ra từ phòng thí nghiệm

10/02/2020 10:21 GMT+7

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải phản ứng quyết liệt sau khi thượng nghị sĩ Mỹ Tom Cotton cho rằng virus Corona mới (nCoV) gây viêm phổi Vũ Hán là thoát ra từ phòng thí nghiệm chương trình vũ khí sinh học.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ Tom Cotton trong một phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ thượng viện gần đây chỉ trích chính quyền Trung Quốc vì lừa dối người dân về nguồn gốc thật sự của virus Corona chủng mới (nCoV) gây viêm phổi Vũ Hán.
Ông Cotton nói việc các quan chức Trung Quốc cho rằng nCoV bắt nguồn từ một chợ hải sản ở Vũ Hán là không chính xác vì nhiều bệnh nhân đầu tiên không hề tiếp xúc gì với khu chợ này.

[VIDEO] Trung Quốc nói nghị sị Mỹ "gây hoảng loạn" với tin đồn virus corona thoát ra từ phòng thí nghiệm

"Tôi muốn lưu ý rằng Vũ Hán có một siêu phòng thí nghiệm có mức độ an toàn sinh học cấp 4, nơi phân tích các mẫu bệnh chết chóc nhất trên thế giới, trong đó đương nhiên có virus Corona”, thượng nghị sĩ Cotton nói. Theo Business Insider, ông Cotton muốn nhắc đến Phòng thí nghiệm an toàn sinh học quốc gia Vũ Hán, thuộc Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc.
Đáp lại, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải ngày 9.2 chỉ trích kịch liệt những phát ngôn bóng gió của thượng nghị sĩ Mỹ.

Thượng nghị sĩ Tom Cotton bóng gió về việc nCoV thoát ra từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán

AFP

Trả lời phỏng vấn trên chương trình Face the Nation của đài CBS, ông Thôi tuyên bố những phát ngôn của thượng nghị sĩ Cotton rất nguy hại và dễ dấy lên nghi ngờ, tin đồn trong dân chúng.
“Việc đó sẽ gây hoang mang. Mặt khác, nó cũng làm gia tăng sự phân biệt chủng tộc và bài xích người nước ngoài. Những điều này sẽ gây hại cho nỗ lực chung của chúng ta trong việc chống virus”, đại sứ Trung Quốc nhấn mạnh.

[VIDEO] Mỹ cam kết viện trợ 100 triệu USD cho cuộc chiến chống virus corona

Nhà ngoại giao Trung Quốc thừa nhận nhiều điều về nCoV vẫn còn chưa sáng tỏ nhưng cho biết các nhà khoa học Trung Quốc, Mỹ cũng như nhiều nước khác đang làm hết sức để nghiên cứu.
Sau đó, thượng nghị sĩ Cotton tiếp tục phản biện lại tuyên bố của đại sứ Thôi Thiên Khải. Ông Cotton viết trên Twitter rằng việc Trung Quốc “nói dối về chuyện virus khởi phát từ chợ hải sản Vũ Hán” không phải là thuyết âm mưu mà là sự thật.
Bên cạnh đó, ông Cotton còn cho biết “siêu phòng thí nghiệm chỉ cách khu chợ vài dặm” và cho rằng chính quyền Trung Quốc đang chịu sức ép phải công bố bằng chứng về nguồn gốc nCoV.

[VIDEO] Biến dị bất thường của nCoV xuất hiện tại Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.