Trung Quốc: Phụ huynh kiện hãng sữa Sanlu

03/10/2008 00:24 GMT+7

* Nestle, Ritz có melamine * Singapore lập phòng pháp y kiểm soát thực phẩm Một cặp vợ chồng tại Trung Quốc đã nộp đơn kiện hãng sữa Sanlu (Tam Lộc) sau khi con trai của họ bị phát hiện có sỏi thận do uống sữa của công ty này.

Theo nội dung đơn kiện do Tạp chí Tài Kinh dẫn lại, đứa trẻ đã được cho bú sữa của Sanlu từ lúc mới sinh và đến nay bé đã 1 tuổi. Cha mẹ bé nộp đơn lên tòa án tại huyện Chân Bình, tỉnh Hà Nam, yêu cầu hãng Sanlu phải bồi thường tổng cộng 22.000 USD cho chi phí điều trị, đi lại và các phí tổn khác phát sinh sau khi bé mắc bệnh sỏi thận.

Tạp chí trên không đề cập đến danh tính của cặp vợ chồng trên cũng như tên tuổi đứa bé, mà chỉ cho biết người chồng họ Tôn. Luật sư bên nguyên cho hay tòa sẽ quyết định thụ lý vụ kiện này vào tuần tới, sau khi Trung Quốc chấm dứt kỳ nghỉ lễ quốc khánh.

Theo luật sư, thân chủ của ông tính chuyện kiện hãng sữa vì không còn khả năng chi trả tiền viện phí cho con. Mặc dù Chính phủ Trung Quốc ra lệnh các bệnh viện chữa bệnh miễn phí cho trẻ bị sỏi thận do uống sữa nhiễm melamine, nhưng Bệnh viện Nhi Bắc Kinh, nơi đứa bé trên điều trị, chỉ áp dụng lệnh này đối với trẻ được chẩn bệnh sau ngày 12.9, thời điểm vụ bê bối trên được phát hiện. Trong khi đó, nguyên đơn cho hay họ đã phải còng lưng chạy tiền viện phí cho con từ hồi tháng 6 năm nay, khi bé bắt đầu phát bệnh. Đây là vụ kiện đầu tiên nhằm vào công ty sản xuất sữa kể từ khi vụ bê bối sữa độc do Trung Quốc sản xuất bị phanh phui vào tháng 9.

Trong một diễn biến khác, giới chức y tế Đài Loan hôm qua công bố kết quả kiểm nghiệm cho thấy đã phát hiện dấu vết melamine trong sữa bột của hãng Nestle (Thụy Sĩ). Sau đó, đại diện Nestle tại Đài Bắc cho biết công ty đồng ý thu hồi sản phẩm nhiễm độc. Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm Hàn Quốc cũng cho hay đã tìm thấy hóa chất trên trong bánh kem phô-mai của hãng nổi tiếng Ritz. Trong khi đó, hãng tin AP dẫn nguồn Bộ Y tế Mỹ cho biết đã tìm thấy melamine trong kẹo sữa nhãn hiệu White Rabbit ở 4 cửa hàng tại các chợ châu Á thuộc bang Connecticut và yêu cầu những người đã mua loại kẹo này hãy tiêu hủy chúng. Trong khi cơn ác mộng sữa và thực phẩm nhiễm độc có nguồn gốc Trung Quốc chưa dịu bớt, giới chức Hàn Quốc hôm 2.10 lại công bố một tin chấn động mới là sản phẩm sữa của hãng Tatua (New Zealand) cũng có melamine và ngay lập tức ban hành lệnh cấm nhập khẩu những sản phẩm của hãng này.

Tại Singapore, Bộ trưởng Phát triển quốc gia Mah Bow Tan hôm 1.10 đã đề nghị Cục Thú y và nông sản nước này lập thêm một phòng điều tra an toàn thực phẩm trong lúc cuộc khủng hoảng melamine vẫn đang tiếp diễn. Phòng điều tra này có chức năng kiểm nghiệm những chất có khả năng gây độc ít được biết đến và thu thập tin tức tình báo nhằm ngăn chặn các cuộc khủng hoảng vệ sinh thực phẩm tương tự trong tương lai. Ông Mah Bow Tan nói rằng việc thành lập phòng này là "một bước đi trước" trong kiểm soát an toàn thực phẩm, khi mà mỗi năm thế giới có thêm khoảng 350 hóa chất mới và Singapore nhập khẩu hầu hết thực phẩm đang dùng.

Những ngày qua, Cục Thú y và nông sản Singapore đã kiểm tra 600 trên tổng số hơn 1.000 sản phẩm có bơ sữa. Trong đó, 10 sản phẩm có melamine, tất cả được nhập từ Trung Quốc. Cơ quan này cho biết cần 2 tuần đến 1 tháng để kiểm tra các sản phẩm còn lại, và cảnh báo các công ty thực phẩm không được dán lên các sản phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc thông báo "sản phẩm này an toàn".

Thụy Miên - Thục Minh (VP Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.