Trung Quốc ra điều kiện khôi phục đối thoại với Mỹ

01/09/2022 08:06 GMT+7

Trung Quốc đã ra điều kiện với Mỹ rằng phải xua tan những ảnh hưởng tiêu cực từ chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đến Đài Loan thì việc đối thoại mới được khôi phục.

Sau chuyến thăm Đài Loan ngày 2-3.8 của bà Pelosi, Trung Quốc đã đình chỉ hợp tác song phương với Mỹ trong nhiều lĩnh vực như đối thoại biến đổi khí hậu, đối thoại quốc phòng cấp cao.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn

REuters

Đặc phái viên phụ trách biến đổi khí hậu John Kerry, cựu Ngoại trưởng Mỹ, gần đây nói rằng việc đình chỉ đối thoại giữa hai nước khiến cả thế giới bị ảnh hưởng, đồng thời kêu gọi Chủ tịch Tập Cận Bình khôi phục đối thoại trước hội nghị khí hậu COP27 vào tháng 11 tại Ai Cập.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tối 31.8 tuyên bố rằng “phía Mỹ nên dẹp bỏ những ảnh hưởng tiêu cực của chuyến thăm vội vàng của bà Pelosi đến Đài Loan” trước. “Đây là điều kiện cần thiết cho hợp tác biến đối khí hậu Trung-Mỹ”, tuyên bố nêu, theo Reuters.

Mặt khác, Trung Quốc nói rằng sẽ tiếp tục tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế về biến đổi khí hậu.

Cựu Ngoại trưởng Kissinger: Mỹ ‘bên bờ vực’ chiến tranh với Nga và Trung Quốc

Phản ứng mới của Bắc Kinh cho thấy sự khác biệt giữa hai cường quốc về hợp tác chống biến đổi khí hậu. Trong khi Mỹ mong muốn tách biệt hợp tác về khí hậu ra khỏi những căng thẳng song phương, Trung Quốc lại phản đối cách tiếp cận này.

Phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho rằng quân đội hai nước vẫn có thể đối thoại cấp thấp trong những khu vực mâu thuẫn như Biển Đông, eo biển Đài Loan nhưng thừa nhận rằng các kênh đối thoại về khí hậu và ma túy vẫn bị đình chỉ.

“Đây là điều thật sự không may vì việc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới không có năng lực hợp tác sẽ gây ra tác động toàn cầu”, ông Kirby nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.