Trung Quốc sẽ đưa tiêm kích J-11 ra đảo nhân tạo trên Biển Đông

22/06/2015 18:52 GMT+7

(TNO) Trung Quốc có thể sẽ điều chiến đấu cơ J-11 ra các đảo nhân tạo xây trái phép ở Biển Đông một khi đường băng trên các đảo này hoàn tất, các chuyên gia Trung Quốc nhận định.

(TNO) Trung Quốc có thể sẽ điều chiến đấu cơ J-11 ra Biển Đông một khi đường băng trên các đảo nhân tạo mà nước này xây dựng trái phép ở Biển Đông hoàn tất, các chuyên gia Trung Quốc nhận định.

Chiến đấu cơ J-11 của quân đội Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Giới quan sát nhận định việc triển khai tiêm kích J-11 ra các đảo nhân tạo xây phi pháp ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam sẽ giúp tăng tầm hoạt động của không quân Trung Quốc lên thêm khoảng 1.000 km về phía nam. Nếu kết hợp với tàu sân bay Liêu Ninh, thì 2 loại vũ khí này sẽ giúp Bắc Kinh tiến gần đến mục tiêu đưa quân ra hoạt động xa bờ như nước này đã nêu trong sách trắng quốc phòng.

Tuy nhiên, ông David Tsui, nhà nghiên cứu quân sự tại Trung Sơn, một trong những trường đại học nổi tiếng của Trung Quốc, cho biết J-11 chỉ phát huy hiệu quả khi được dùng để phòng thủ các đảo mà Trung Quốc đã chiếm đóng trái phép ở Trường Sa, nhưng lại không đủ tầm để tấn công.

“Trung Quốc đã nhận thấy rằng đối thủ chính của họ là Mỹ, nước chắc chắn sẽ ra tay can thiệp ngay tức thì nếu quân đội Trung Quốc dùng đến những biện pháp dọa nạt hoặc dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông”, ông Tsui cho hay.

“J-15, mẫu tiêm kích đầu tiên có thể hoạt động trên tàu sân bay của Trung Quốc, có thể đủ hiện đại để đối đầu với F-18 của Mỹ, nhưng chiến đấu cơ chủ lực của Không quân Trung Quốc, bao gồm J-11 và những mẫu máy bay khác, không thể sánh với F-22 và F-35”, chuyên gia quân sự này bình luận.

Tờ South China Morning Post (Hồng Kông) cho biết J-11 có tầm hoạt động khoảng 1.500 km và có thể tăng thêm nếu trang bị bình dầu phụ. Mẫu tiêm kích này được chế tạo dựa theo phiên bản Su-27 của Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.