Trung Quốc tập trận hải quân, gửi thông điệp sức mạnh đến Mỹ, Hàn, Nhật?

09/12/2017 08:54 GMT+7

Hơn 40 tàu chiến Trung Quốc vừa tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn ở biển Hoa Đông, một động thái được cho là nhằm gửi thông điệp tới Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Cuộc tập trận nói trên diễn ra hôm 7.12 và được công bố trên website của hải quân Trung Quốc hôm qua 8.12. Những tàu tham gia tập trận thuộc 3 hạm đội của hải quân Trung Quốc, gồm Hạm đội Nam Hải, Hạm đội Bắc Hải và Hạm đội Đông Hải. Hải quân Trung Quốc khẳng định cuộc tập trận cho thấy khả năng đối phó khẩn cấp và chống tên lửa trong “mọi điều kiện thời tiết” được nâng cao.
Hải quân Trung Quốc còn tiết lộ cuộc tập trận được thiết kế để kiểm tra các khả năng đánh chặn của tàu hộ vệ mang tên lửa dẫn đường. Theo đó, các tàu chiến được yêu cầu đối phó những “cuộc tấn công tên lửa nhắm nhiều mục tiêu” ở “tầm cực kỳ thấp”.
Những hình ảnh được công bố cho thấy một tàu hộ vệ khai hỏa tên lửa để bắn hạ hỏa tiễn được phóng từ một tàu chiến “đối thủ”. Hôm 4.12, phát ngôn viên không quân Trung Quốc Thân Kiến Khoa thông báo lực lượng này đã tiến hành cuộc tập trận trên vùng biển gần bán đảo Triều Tiên.
Chuyên gia ở Hồng Kông Lương Quốc Lượng nhận định những hình ảnh được đưa lên trang web của hải quân Trung Quốc cho thấy các tàu chiến đang thử hệ thống chống tên lửa tiên tiến HHQ-10 của nước này, có thể được sánh với hệ thống tên lửa RAM của Mỹ, theo tờ South China Morning Post.
Chuyên gia Lương nhận định thông qua những cuộc tập trận mới của không và hải quân, Trung Quốc đang gửi một thông điệp rõ ràng tới Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. “Có một thông điệp chính trị mà Bắc Kinh muốn gửi tới Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản là cuộc huấn luyện của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc sẽ tiếp tục chừng nào 3 nước này vẫn tiến hành tập trận chung trong khu vực", ông Lương nói rõ.
Trong mấy tháng qua, quân đội Mỹ tiến hành nhiều cuộc tập trận với Hàn Quốc và Nhật Bản ở khu vực nhằm thị uy sức mạnh với CHDCND Triều Tiên, trong bối cảnh căng thẳng dâng cao ở bán đảo Triều Tiên. Mới đây, từ ngày 4-8.12, Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận không quân lớn chưa từng có của hai nước ở khu vực bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 có khả năng “đặt toàn bộ lục địa Mỹ trong tầm bắn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.