Trung Quốc tham vọng lập hệ thống phòng thủ thiên thạch

Khánh An
Khánh An
24/04/2021 22:30 GMT+7

Giám đốc Cục Vũ trụ quốc gia Trung Quốc Trương Khắc Kiệm hé lộ rằng nước này sẽ thúc đẩy kế hoạch phòng thủ trước khả năng thiên thạch lao vào trái đất.

Hãng Reuters ngày 24.4 dẫn lời ông Trương Khắc Kiệm, giám đốc Cục Vũ trụ quốc gia Trung Quốc, cho biết nước này sẽ tổ chức thảo luận về việc thành lập hệ thống phòng thủ trước các vật thể gần trái đất như thiên thạch.
Ông Trương cho biết dự định trên khi phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm Ngày không gian Trung Quốc tại thành phố Nam Kinh, nhưng không nói rõ chi tiết.
Trong những năm gần đây, Trung Quốc xem thám hiểm không gian là một trong những lĩnh vực ưu tiên, với tham vọng thành lập chương trình vận hàng hàng ngàn chuyến bay không gian hằng năm và đưa hàng chục ngàn tấn hành lý cùng hành khách lên vũ trụ trước năm 2045.
Cơ quan Không gian châu Âu (ESA) năm ngoái ký thỏa thuận trị giá 129 triệu euro nhằm chế tạo tàu vũ trụ trong dự án liên kết với Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) nhằm tìm cách phát hiện các thiên thạch lao về phía trái đất.

Sứ mệnh Hằng Nga 5 đưa mẫu vật mặt trăng về trái đất

Trung Quốc đang thúc đẩy sứ mệnh nhằm đưa tàu vũ trụ tiếp cận một vật thể gần trái đất nhằm thu thập mẫu vật và đưa về trái đất, sau đó đưa tàu bay quanh quỹ đạo một sao chổi, theo Tân Hoa xã dẫn lời ông Hiệp Bồi Kiến, học giả tại Viện Khoa học Trung Quốc. Theo ông Hiệp, dự kiến sứ mệnh này sẽ kéo dài trong một thập niên.
Tháng trước, Trung Quốc và Nga ký kết bản ghi nhớ về việc thành lập một trạm quốc tế về nghiên cứu mặt trăng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.