Trung Quốc treo giá 700 triệu đồng bắt người đốt quán karaoke làm 18 người chết

Văn Khoa
Văn Khoa
24/04/2018 11:55 GMT+7

Ít nhất 18 người thiệt mạng và 5 người bị thương trong vụ cháy xảy ra tại một quán karaoke thuộc miền nam Trung Quốc ngày 24.4 mà giới chức nghi là do phóng hỏa.

Vụ cháy xảy ra vào lúc 0 giờ 30 phút tại quán karaoke nói trên, là một tòa nhà 3 tầng ở thành phố Thanh Viễn thuộc tỉnh Quảng Đông và lửa được dập tắt ngay trước 1 giờ sáng 24.4 (giờ địa phương), AFP dẫn lời giới chức cho hay
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy hỏa hoạn xảy ra là do phóng hỏa. Theo cơ quan điều tra, sau một vụ tranh cãi, nghi phạm lấy xe gắn máy chặn cửa vào tòa nhà nói trên rồi châm lửa, theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV). Quán karaoke chỉ có một lối ra vào và thoát hiểm.
Sau khi phóng hỏa, nghi phạm lập tức bỏ trốn. Qua điều tra, công an địa phương xác định nghi phạm tên Lưu Thuần Lộ (nam, 32 tuổi) và đã treo thưởng 200.000 nhân dân tệ (721 triệu đồng) cho những ai cung cấp thông tin giúp bắt nghi phạm, theo hãng thông tấn Tân Văn xã.
Không lâu sau khi có thông báo truy tìm, nghi phạm đã bị bắt.
Giới chức vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Hồi tháng 11.2017 đã xảy ra vụ cháy nhà ở Bắc Kinh, khiến 19 người thiệt mạng. Trước đó vào năm 2015 đã có 38 người lớn tuổi chết trong vụ cháy tại một nhà dưỡng lão ở tỉnh Hà Nam, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.