Trung Quốc ủng hộ Liên Hiệp Quốc trừng phạt Triều Tiên

15/01/2016 19:41 GMT+7

Việc Triều Tiên thử hạt nhân đã vi phạm các nghị quyết trước đây của Hội đồng Bảo an LHQ và thỏa thuận ngày 19.9.2015, Vụ trưởng Quan hệ quốc tế Bộ Quốc phòng Trung Quốc Guan Youfey tuyên bố tại Seoul.

Việc Triều Tiên thử hạt nhân đã vi phạm các nghị quyết trước đây của Hội đồng Bảo an LHQ và thỏa thuận ngày 19.9.2015, Vụ trưởng Quan hệ quốc tế Bộ Quốc phòng Trung Quốc Guan Youfey tuyên bố tại Seoul.

Phó đô đốc Guan Youfei (trái), Vụ trưởng Quan hệ quốc tế Bộ Quốc phòng TQ và ông Yoon Soon-Gu (phải), Vụ trưởng Chính sách quốc tế thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc trong buổi hội đàm ở Seoul ngày 15.1 - Ảnh: AFPPhó đô đốc Guan Youfei (trái), Vụ trưởng Quan hệ quốc tế Bộ Quốc phòng TQ và ông Yoon Soon-Gu (phải), Vụ trưởng Chính sách quốc tế thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc trong buổi hội đàm ở Seoul ngày 15.1 - Ảnh: AFP

Theo RIA ngày 15.1, ông Guan Youfey cho biết Trung Quốc sẽ tham gia các nỗ lực quốc tế để Hội đồng Bảo an LHQ thông qua một nghị quyết về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên.

“Trung Quốc sẽ tích cực tác động để Hội đồng Bảo an LHQ thông qua một nghị quyết trừng phạt Triều Tiên vì cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư của nước này đã vi phạm các nghị quyết trước đây của Hội đồng Bảo an và thỏa thuận ngày 19.9”, hãng tin Yonhap dẫn lời ông Guan Yufey phát biểu trong cuộc hội đàm với đại diện Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tại Seoul ngày 15.1.

Vào ngày 6.1, Triều Tiên công bố thử nghiệm thành công bom khinh khí. Các chuyên gia đã bày tỏ nghi ngờ đó có thể không phải là vũ khí nhiệt hạch, nhưng đều thống nhất quan điểm rằng Triều Tiên đã tiến hành thử hạt nhân lần thứ tư.

Nhật Bản và Hàn Quốc nhấn mạnh phải có các biện pháp trừng phạt mới của LHQ đối với Triều Tiên. Để làm được điều này, họ cần phải tranh thủ sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc. Trong khi đó Hàn Quốc tiếp tục phát loa tuyên truyền chống Bình Nhưỡng dọc theo biên giới liên Triều.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.