Trung Quốc và Nga lập trung tâm thời tiết không gian chung

Khánh An
Khánh An
17/11/2021 14:15 GMT+7

Trung tâm mới sẽ giúp tăng cường ảnh hưởng của Trung Quốc trên toàn cầu liên quan dịch vụ thời tiết không gian.

Hình ảnh trạm không gian Thiên Hòa của Trung Quốc trong một triển lãm ở Bắc Kinh

reuters

Hãng Reuters ngày 17.11 đưa tin Trung Quốc và Nga vừa thành lập một trung tâm thời tiết không gian chung ở Bắc Kinh, trong nỗ lực cải thiện hệ thống trung tâm thời tiết không gian toàn cầu.

Trung tâm thời tiết không gian Liên doanh Trung Quốc – Nga (CRC) sẽ được vận hành bởi Tổng cục Khí tượng Trung Quốc (CMA), Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc và Cơ quan quan trắc Khí tượng, Thủy văn và Môi trường Nga.

Thời tiết không gian liên quan đến hoạt động của vệ tinh, an toàn hàng không và các hệ thống đường ống ở mặt đất, theo thông cáo của CMA.

Nữ phi hành gia Trung Quốc làm việc hơn 6 giờ trong chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên

Thông cáo cho biết trung tâm mới sẽ giúp tăng cường ảnh hưởng của Trung Quốc trên toàn cầu liên quan dịch vụ thời tiết không gian. Trung tâm được thành lập trong bối cảnh Trung Quốc phát triển nhiều chương trình không gian và đã đưa các phi hành gia lên xây trạm không gian trong năm nay.

Theo CMA, Trung Quốc đã xây dựng bộ khung cơ bản cho cơ chế hoạt động thời tiết không gian và có thể đưa ra các dự báo ngắn và dài hạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.