Trung Quốc xác nhận dân số giảm lần đầu tiên trong hơn 60 năm

17/01/2023 11:30 GMT+7

Lần đầu tiên sau hơn 6 thập niên, Trung Quốc xảy ra tình trạng sụt giảm dân số trong năm 2022, mở màn giai đoạn khủng hoảng dân số cho quốc gia vốn dựa vào nguồn nhân lực đông đảo cho phát triển kinh tế.

Năm 2021, Trung Quốc bắt đầu cho phép các đôi vợ chồng sinh tối đa 3 con

AFP

Quốc gia 1,4 tỉ người chứng kiến sinh suất giảm xuống mức kỷ lục, trong bối cảnh lực lượng lao động đang già đi. Sự sụt giảm dân số nhanh chóng khiến giới phân tích phải lên tiếng cảnh báo nguy cơ đang chực chờ cho tăng trưởng kinh tế của nước này.

Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) hôm nay 17.1 cho biết dân số ở Trung Quốc đại lục cuối năm 2022 vào khoảng 1.411.750.000, giảm 850.000 người so với cùng kỳ năm trước đó, theo AFP.

Dân số giảm lần đầu sau 60 năm, Trung Quốc đau đầu khuyến khích sinh con

Số ca sinh là 9,56 triệu, trong khi số trường hợp tử vong là 10,41 triệu.

Lần gần đây nhất dân số Trung Quốc sụt giảm là đầu thập niên 1960. Năm 2016, Bắc Kinh chấm dứt chính sách một con sau thời gian dài áp dụng từ thập niên 1980. Đến năm 2021, nước này bắt đầu cho phép các đôi vợ chồng có 3 con.

Tuy nhiên, sự thay đổi về chính sách đến nay vẫn chưa thể đảo ngược tình trạng sụt giảm dân số, trong khi Trung Quốc lâu nay vẫn dựa vào nguồn nhân lực đông đảo làm động lực cho tăng trưởng kinh tế.

“Dân số nước này nhiều khả năng sẽ tiếp tục sụt giảm trong những năm tới”, AFP dẫn dự báo của ông Zhiwei Zhang của Hãng quản lý tài sản Pinpoint (trụ sở Hồng Kông).

Tết Nguyên đán tác động ra sao với dịch Covid-19 ở Trung Quốc?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.