Trung tâm Dự báo Khí hậu Mỹ: Sau El Nino sẽ là La Nina?

12/01/2007 19:37 GMT+7

Ngày 12/1/2007, Trung tâm Dự báo Khí hậu Mỹ (CPC/ NCEP) công bố nội dung cuộc hội thảo mới nhất về En Nino và La Nina (ENSO). Theo đó, tình trạng El Nino rất có khả năng tiếp tục diễn ra từ tháng 3 đến tháng 5/2007. Các nhà khoa học cho rằng nhiệt độ bề mặt nước biển vùng xích đạo Thái Bình Dương (SST/ Sea Surface Temperature) tăng lên hơn 1 độ C là dị thường.

Hiện tượng này đã được quan sát tại hầu hết vùng xích đạo Thái Bình Dương giữa 170 độ kinh đông và vùng bờ biển Nam Mỹ từ nửa cuối năm 2006 đến nay. Nói chung, đây là những dấu hiệu chỉ rõ sự phát triển ngày càng mạnh của El Nino. Bắt đầu từ tháng 2/2006, nhiệt lượng gia tăng bên trên vùng lòng chảo đại dương rộng lớn và từ đầu tháng 4/2006 những thông số dị thường đã trở thành trung tâm chú ý của các nhà khoa học về khí hậu. Chúng đã được hiệu chỉnh bởi thang nhiệt lượng Kelvin.


Nhiệt độ nước biển 5.11 đến 2.12.2006 tăng lên từ 0,5 đến 2 độ C. Biểu đồ Kelvin của CPC/ NCEP

El Nino đã khởi đầu bởi sự biến đổi cường độ của vùng bình lưu gió đông vùng gần xích đạo và do có phần kết hợp với sự nhiễu loạn của hoạt động Madden Julian Oscillation trên đại dương (MJO, tạm dịch Cơn điên loạn của Julian). Bốn thang nhiệt lượng Kelvin riêng biệt đã được thiết lập trong 9 tháng gần đây với biên độ tầm xa của từng thang vượt trội so với trước. Hầu hết thang nhiệt lượng Kelvin trải dài tới vùng bờ phía tây của Nam Mỹ trong suốt nửa cuối tháng 12/2006, do sự hâm nóng bề mặt và dưới bề mặt nước biển dọc theo bờ biển Ecuador và bắc Peru. 


Phần màu vàng biểu thị nhiệt lượng (C) tăng cao tại vùng gần xích đạo từ 180 đông đến 100 kinh độ tây - Ảnh: CPC/NCEP

Đa số các thống kê kết hợp, bao gồm Hệ thống dự báo khí hậu Mỹ (CFS/NCEP), đều chỉ ra rằng sự dị thường của nhiệt độ nước biển đã gần mức tối đa và sự suy giảm có thể diễn ra từ tháng 1 đến tháng 5/2007. Những quan sát mới đây thiên về ủng hộ các dự báo trên. Sự hạ nhiệt này trên đại dương ở vùng trung tâm xích đạo Thái Bình Dương sẽ tiến tới phía đông, kết hợp phân rẽ hoạt động của mô hình sóng được biểu thị tại thang nhiệt lượng Kelvin.


Các mô hình dự báo ENSO từ tháng 12.2006 - Ảnh: CPC/ NCEP

Đến một lúc, hoạt động sóng Kelvin không còn nữa thì nhiệt lượng trên biển sẽ trở lại gần giới hạn trung bình trong một vài tháng. Tuy nhiên, vẫn có sự không chắc lắm trong viễn cảnh này do sự trỗi dậy của hoạt động MJO trong cuối tháng 12/2006 vừa qua. Trong giai đoạn này, mưa và tuyết sẽ tăng cao mà hiện thời chúng đang tiến vào phía tây vùng xích đạo Thái Bình Dương, có thể bùng nổ đến mức dai dẳng và dữ dội suốt vài tuần tới. Các nhà khoa học băn khoăn, nếu điều đó xảy ra thì có thể sẽ xuất hiện thang nhiệt lượng Kelvin thứ năm về ENSO (bao gồm El Nino và La Nina).

Đ.N.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.