Trung tâm nhân đạo Quê Hương có ca nhiễm Covid-19: 'Chính quyền hỗ trợ tận tình'

24/08/2021 19:00 GMT+7

Các ca nhiễm Covid-19 ở Trung tâm nhân đạo Quê Hương (P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An, Bình Dương) hiện đang được chăm sóc tại chỗ với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương.

Anh Trần Trúc Phương, Phó Giám đốc Trung tâm nhân đạo Quê hương, cho biết ngày 18.8 qua kết quả xét nghiệm trung tâm có 112 ca nhiễm Covid-19. Các trường hợp này được cách ly tại chỗ và được chính quyền địa phương hỗ trợ. 
Trung tâm đã phân chia thành hai khu. Khu lớp học bên trong trưng dụng làm khu cách ly cho các cháu và bảo mẫu nhiễm bệnh. Các bảo mẫu này sẽ chăm sóc, theo dõi các cháu. Khu vực bên ngoài, trung tâm bố trí cho các cháu và những nhân viên còn lại.

Trẻ mồ côi, khuyết tật tại Trung tâm nhân đạo Quê hương được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Ảnh: Huynh Tieu Huong

Ngay khi trung tâm phát hiện ca nhiễm, địa phương đã nhanh chóng liên hệ và hỗ trợ cho trung tâm kịp thời. “Chính quyền từ địa phương đến thành phố hỗ trợ rất là nhiều. Địa phương có hướng dẫn cụ thể và hỗ trợ ngay”, đại diện trung tâm chia sẻ.
Một lãnh đạo UBND P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An (Bình Dương) cũng xác nhận số ca nhiễm ở trung tâm như trên và cho biết đã hỗ trợ cho các cháu và các bảo mẫu cách ly tại chỗ theo yêu cầu của trung tâm. Đội ngũ nhân viên y tế được bố trí túc trực để hỗ trợ, xử lý vấn đề sức khoẻ kịp thời.

Anh Phương cho biết nhờ sự quan tâm, hỗ trợ từ chính quyền địa phương mà tình hình trung tâm đi vào ổn định

Ảnh: Huynh Tieu Huong

Bên cạnh đó, quân đội địa phương hỗ trợ 3 suất ăn/ngày cho các cháu và bảo mẫu nhiễm Covid-19. 10 bình oxy cũng được hỗ trợ cho trung tâm để trong trường hợp khẩn cấp có thể sử dụng. Trong và ngoài trung tâm cũng được phun khử khuẩn ngay sau khi xét nghiệm. Thực phẩm, sữa, đường, thuốc men cũng được hỗ trợ cho các cháu nhỏ tại đây.
“Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các cháu trong thời gian cách ly. Chúng tôi định đưa các cháu đi cách ly tập trung nhưng các cháu còn nhỏ quá. Môi trường và không khí ở trung tâm rất tốt, tiện cho các cháu. Các cô dương tính ở đó thì họ chăm sóc các cháu sẽ tốt hơn. Chúng tôi cũng mới chuyển đồ bảo hộ, khẩu trang N95 cho các thầy cô và nhân viên hỗ trợ trong đó. Đội phản ứng nhanh thường xuyên liên hệ nắm tình hình không để thiếu”, đại diện này nói thêm.
Anh Phương bày tỏ nhờ sự quan tâm, hỗ trợ từ chính quyền địa phương mà tình hình trung tâm đi vào ổn định. Những cháu nhiễm Covid-19 được chăm lo các bữa ăn đầy đủ, dinh dưỡng. Tình nguyện viên do địa phương sắp xếp hỗ trợ công tác vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm từ bên ngoài vào giúp trung tâm giảm áp lực nhân sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.