Trung vệ cao gần 2 m tuyển Indonesia muốn tập ngay để ra sân trận gặp Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
12/12/2021 11:12 GMT+7

Trung vệ người Anh Elkan Baggott mới tập cùng tuyển Indonesia từ ngày 10.12 nhưng muốn ra sân ngay trận gặp Lào ở lượt trận thứ 3 bảng B AFF Cup 2020 diễn ra 16 giờ 30 chiều nay (12.12).

Baggott, người thuộc biên chế của CLB Ipswich Town (Anh), trước đó đã hội quân với tuyển Indonesia cùng Rizky Ridho, Ernando Ari và Nadeo Argawinata, những cầu thủ thi đấu ở nước ngoài và tập trung muộn. Ngay sau buổi tập đầu tiên, trung vệ 19 tuổi cao 1,94 m bày tỏ muốn ra sân ngay với hy vọng sẽ quyết tâm củng cố hàng thủ của tuyển Indonesia.

Trung vệ người Anh Elkan Baggott mới tập cùng tuyển Indonesia từ ngày 10.12

pssi

Chia sẻ trên trang web Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), Elkan Baggott nói rằng anh đã sẵn sàng để xung trận ở AFF Cup 2020. Theo sao trẻ người Anh gốc Indonesia này, anh đã thích nghi rất nhanh với các đồng đội, lối chơi và không gặp vấn đề trở ngại nào. “Thời tiết ở đây rất nóng, trái ngược với ở Anh. Nhưng mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Tôi đã có thể theo kịp mật độ tập và kế hoạch của đội”, hậu vệ 19 tuổi cho biết.

Baggott sau đó giải thích về thông tin dính chấn thương hoặc sa sút thể lực nên khó đạt được phong độ cao nhất ở AFF Cup 2020: “Tôi cảm thấy ổn. Trước đó, tôi đã không thi đấu, nên tôi có đủ thời gian để nghỉ ngơi, hồi phục. Tôi muốn ra sân ở trận tiếp theo (gặp Lào). Tôi sẽ cố gắng chơi tốt để giúp đội như đã cam kết trước đó, giành chiến thắng mọi trận đấu để đạt được mục tiêu vô địch AFF Cup 2020”.

Tuyển Indonesia đã có đủ lực lượng

pssi

Trên thực tế, dù ra quân thắng Campuchia (4-2), nhưng HLV Shin Tae-yong không thể an tâm với hàng thủ của tuyển Indonesia, đặc biệt là khả năng bọc lót và tránh những sai lầm cá nhân. Nhưng may cho họ là tuyển Campuchia không thể tận dụng các cơ hội ghi bàn.

Theo nhận định của báo giới địa phương, nếu chiến lược gia người Hàn Quốc không cải thiện điều này, tuyển Indonesia có thể trả giá đắt trong 2 trận đấu quyết định gặp Việt Nam (15.12) và Malaysia (19.12), những trận đấu mang tính quyết định cho tấm vé vào bán kết tại bảng B. Vì vậy, sự góp mặt của Baggott sẽ giúp ông Shin Tae-yong có nhiều lựa chọn để củng cố hàng thủ, đặc biệt là khả năng chống bóng bổng nhờ chiều cao của cầu thủ này.

HLV Shin Tae-yong đã có nhiều lựa chọn để củng cố hàng thủ

pssi

Hiện tại, tuyển Indonesia đang đứng nhì bảng B với 3 điểm sau Malaysia (6 điểm) nhưng mới đá 1 trận như Việt Nam (cũng có 3 điểm). Một trận thắng trước Lào có thể giúp đội bóng xứ vạn đảo được tiếp thêm động lực tinh thần trước 2 trận “chung kết” đụng độ Việt Nam và Malaysia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.