Trung vệ số 1 Chương Thị Kiều vẫn đá, tuyển Việt Nam quyết thắng kình địch Myanmar

27/01/2022 13:54 GMT+7

Bị đau nhẹ sau trận gặp Nhật Bản cách đây vài ngày nhưng Chương Thị Kiều vẫn được tin tưởng để có mặt ở trận gặp Myanmar vào 15 giờ hôm nay. Tuyển nữ Việt Nam ra sân với đội hình tốt nhất.

HLV Mai Đức Chung vừa công bố danh sách 11 cầu thủ đội hình xuất phát của tuyển nữ Việt Nam gặp Myanmar vào 15 giờ hôm nay (27.1). Đây là trận đấu then chốt của chúng ta tại Asian Cup, quyết định tấm vé vào tứ kết.

Chương Thị Kiều

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Sau 2 lượt trận đầu tiên của bảng C – Asian Cup nữ 2022, cả Myanmar và Việt Nam đều thất bại nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung đang nắm lợi thế vì có hiệu số bàn thắng thua là -6 đứng thứ 3 còn đối thủ là -7, đứng cuối bảng. Chỉ cần hòa, tuyển nữ Việt Nam sẽ đi tiếp vào tứ kết.

Tuy nhiên, khi chia sẻ với Báo Thanh Niên, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh: “Mục tiêu của chúng tôi là đánh bại Myanmar chứ không thủ hòa. Đây là đội bóng có sức mạnh thể lực, trình độ chuyên môn tốt. Lối chơi quen thuộc của họ là phòng ngự phản công và chắc chắn khi đối đầu với chúng ta, Myanmar vẫn duy trì lối đá này. Về đấu pháp, dĩ nhiên đội tuyển Việt Nam sẽ phải có sự thay đổi so với 2 trận gặp 2 đối thủ mạnh của châu Á là Hàn Quốc và Nhật Bản. Chúng ta có thể sẽ chọn thời điểm để chơi pressing tầm cao. Cố gắng dứt điểm hiệu quả để có bàn thắng sớm”.

Chương Thị Kiều (áo số 3) và các đồng đội luôn là những chiến binh quả cảm

REUTERS

Nhân sự của đội có một chút thay đổi so với trận thua Nhật Bản. Tiền đạo Phạm Hải Yến được đá ngay từ đầu – điều này cũng chứng tỏ HLV Mai Đức Chung muốn tạo thế trận tấn công. Một thông tin đáng chú ý, sau trận gặp Nhật Bản, có 3 cầu thủ bị đau nhẹ gồm đội trưởng Huỳnh Như, Thùy Trang và trung vệ Chương Thị Kiều.

Sáng ngày 27.1, Ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam đã có ý định không đưa Chương Thị Kiều vào đội hình xuất phát. Nhưng khoảng gần 2 tiếng trước giờ thi đấu, HLV Mai Đức Chung đã quyết định điền tên cô vào danh sách 11 cầu thủ, cùng với 10 đồng đội khác gồm: Huỳnh Như, Trần Thị Kim Thanh (thủ môn), Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Thị Phương Thảo, Dương Thị Vân, Trần Thị Thu, Trần Thị Thanh Nhã, Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Phạm Hải Yến.

Chương Thị Kiều hiện là trung vệ số 1 của bóng đá nữ Việt Nam. Tinh thần chiến đấu của cô luôn khiến người hâm mộ nể phục. Kiều đã chỉ huy khá tốt hệ thống phòng ngự của tuyển nữ Việt Nam ở 2 trận đấu gặp 2 "chị đại" Nhật Bản, Hàn Quốc. Sự có mặt của Kiều sẽ giúp cho đội nữ Việt Nam an toàn hơn trước đối thủ có lối đá rát như Myanmar.

Khán giả quê nhà tin tưởng đội nữ Việt Nam với đội hình mạnh nhất sẽ có được chiến thắng quý giá trước Myanmar.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.