Trường đại học Cửu Long: Đào tạo lý thuyết gắn với ứng dụng

27/04/2022 08:30 GMT+7

Đại học Cửu Long là trường ĐH ngoài công lập đầu tiên ở ĐBSCL và là trường ĐH đầu tiên ở tỉnh Vĩnh Long. Qua 22 năm xây dựng và phát triển, trường đã đạt được thành quả đáng ghi nhận.

Với diện tích 23,6 ha, Trường ĐH Cửu Long (DCL) có đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại, trang thiết bị tiên tiến phục vụ tốt sinh viên (SV). Trường có nhiều nơi dành cho SV thực hành, như: Nhà máy sản xuất điện năng lượng mặt trời với công suất gần 1MW; Nông trang Island; Trang trại trồng dưa lưới; Nhà máy sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai; Nhà trưng bày giới thiệu về mô hình điện năng lượng mặt trời; Xưởng cơ khí… Tòa nhà lớp học và thư viện phục vụ tốt cho học tập, nghiên cứu của SV.

PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, trao giấy khen và bằng tốt nghiệp cho SV Khóa 18 tốt nghiệp loại xuất sắc

Trường ĐH Cửu Long chú trọng đầu tư chất lượng giảng viên và hiện có hơn 300 giảng viên. Trong đó, có 3 GS, 9 PGS, 49 TS; 153 ThS; 11 BSCK1 và BSCK2. Trường mời 194 giảng viên có uy tín từ TP.HCM và TP.Cần Thơ giảng dạy cho SV để nâng cao chất lượng.

Trường đang tuyển sinh 26 ngành với 74 chuyên ngành bậc ĐH. Trong đó, 2 ngành đào tạo chất lượng cao (Công nghệ thực phẩm, Công nghệ thông tin). Bậc sau ĐH, trường đang tuyển sinh đào tạo 5 ngành trình độ thạc sĩ. Sắp tới sẽ đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh. Đặc biệt, Trường ĐH Cửu Long được Bộ GD-ĐT giao nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài.

Tòa nhà lớp học và thư viện được thiết kế theo tiêu chuẩn 4.0

Nguyễn Văn Dô

Trong 22 năm qua, Trường ĐH Cửu Long đã đào tạo gần 27.000 cử nhân, kỹ sư và gần 800 thạc sĩ. Theo thống kê, tỷ lệ SV có việc làm khi tốt nghiệp ra trường hằng năm trên 94%. Theo Nhà giáo ưu tú, PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng nhà trường, từ nay đến năm 2025, Trường ĐH Cửu Long tiếp tục phát huy những thế mạnh hiện có, bám sát định hướng của chiến lược, tầm nhìn và sứ mạng để đưa thương hiệu Trường ĐH Cửu Long trở thành trường ĐH có tầm ảnh hưởng quan trọng trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng theo hướng ứng dụng cho cả nước và khu vực Đông Nam Á. Chú trọng nâng cao chất lượng giảng viên, đổi mới phương pháp dạy, học, đào tạo lý thuyết gắn với ứng dụng.

Trường ĐH Cửu Long đã được phong tặng nhiều danh hiệu cao quý: Biểu tượng vàng nguồn nhân lực Việt Nam (2011); Trường đạt chuẩn Kiểm định chất lượng giáo dục (2018); Kỷ lục Việt Nam về trường ĐH có nhà máy điện năng lượng mặt trời lớn nhất trong các trường ĐH tại Việt Nam (2019); Top 10 thương hiệu mạnh toàn quốc (2020); Top 100 trường đáng học nhất Việt Nam do Webometrics bình chọn (2020); Thương hiệu Vàng Việt Nam (2020); Sản phẩm/Dịch vụ Chất lượng Vàng vì quyền lợi người tiêu dùng (2020)...

Trường ĐH Cửu Long đã vinh dự nhận được Huân chương Lao động hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ GD-ĐT, Bộ KH-CN Lào và các phần thưởng của Bộ, ngành, Trung ương và tỉnh Vĩnh Long trao tặng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.