Trường ĐH bắt đầu mở cửa đón sinh viên học tập trung

Hà Ánh
Hà Ánh
06/10/2021 08:31 GMT+7

Trường ĐH tại TP.HCM chuẩn bị mở cửa đón sinh viên (SV) tới trường học tập trung sau thời gian dài học trực tuyến phòng dịch Covid-19.

Tuy nhiên, trước mắt các trường chỉ ưu tiên SV đến trường học tập trung các môn thực hành, thí nghiệm và làm luận văn tốt nghiệp.

Các trường chỉ ưu tiên sinh viên đến trường học các môn thực hành, thí nghiệm và làm luận văn tốt nghiệp

Đào ngọc thạch

Chiều qua (5.10), Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã có thông báo cho SV đủ điều kiện đăng ký đến trường học tập trung với các học phần thí nghiệm, thực hành và luận văn tốt nghiệp. Có thể nói, đây là trường ĐH đầu tiên trên địa bàn có thông báo dần mở cửa trường học sau Chỉ thị 18 của UBND TP.HCM.

PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo, cho biết SV có nhu cầu và đáp ứng các điều kiện di chuyển, học tập theo quy định của TP.HCM được đăng ký đến trường học tập trung. Sau ngày 12.10, căn cứ trên danh sách cụ thể, trường sẽ bố trí các lớp học phù hợp. “Về phương án lớp học cụ thể, trường sẽ căn cứ trên các quy định đảm bảo an toàn trường học của TP.HCM. Tuy nhiên, đặc thù chung của các lớp học thực hành và thí nghiệm là số lượng SV không nhiều nên bố trí dễ dàng hơn”, ông Thắng cho hay.

Cũng theo ông Thắng, việc học thực hành và thí nghiệm này dự kiến bắt đầu vào cuối tháng 10. Trước mắt, trường chỉ cho phép SV thực hiện thí nghiệm và thực hành tại cơ sở Lý Thường Kiệt (Q.10, TP.HCM). Cơ sở Dĩ An (Bình Dương) sẽ mở cửa sau theo tình hình chung của TP.HCM và Bình Dương. Các SV chưa đủ điều kiện đến trường trong đợt này hoặc không đăng ký vẫn được lùi lịch học các học phần thực hành, thí nghiệm cho đến khi có thông báo mới.

Tương tự, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cũng có phương án dự kiến cho SV trở lại trường học tập trung thực hành, thí nghiệm và làm đồ án tốt nghiệp vào đầu tháng 11 tới. “Các SV, học viên đến trường phải đáp ứng đủ các điều kiện chung của thành phố, khi tham gia lớp học phải tuân thủ quy tắc 5K”, ông Nguyễn Trường Thịnh, phụ trách Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, nói. Cũng theo đại diện trường này, hiện trường chưa thể mở toàn bộ lớp học do phần lớn SV đang sinh sống tại các địa phương khác. Trong số khoảng 25.000 người học, chỉ có khoảng 1/10 SV và học viên đang cư trú tại TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.