Trường ĐH Văn Lang hợp tác đào tạo du lịch với học viện hàng đầu Úc

06/12/2019 08:00 GMT+7

Du lịch là một trong 10 ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước VN, chiếm hơn 10% GDP của TP.HCM hiện nay.

Vì vậy, lãnh đạo TP rất quan tâm đến việc phát triển các chương trình đào tạo du lịch cao cấp dành cho sinh viên VN.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Úc từ ngày 1 - 5.12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã tham dự buổi thảo luận về dự án đô thị thông minh của ĐH New South Wales; thăm Trường Quản lý du lịch William Blue và chứng kiến lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Trường ĐH Văn Lang với Học viện William Angliss (Úc).
Trong đoàn công tác đến Úc lần này, ngoài đại diện các cơ quan Chính phủ VN, còn có đại diện một số doanh nghiệp và trường đại học đào tạo du lịch, nhằm tăng cường trao đổi hợp tác giữa các doanh nghiệp hoạt động trong ngành du lịch và các trường đại học của TP.HCM với Úc để cùng phát triển năng lực phát triển nhân sự ngành du lịch của hai bên.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 4.12, dưới sự chứng kiến của Bí thư Nguyễn Thiện Nhân và đại diện chính phủ 2 nước, Trường ĐH Văn Lang đã ký kết hợp tác toàn diện với Học viện William Angliss (Úc) về hợp tác đào tạo du lịch cao cấp. Đây là học viện chuyên ngành du lịch lâu đời và có nhiều uy tín được nhận kinh phí của chính phủ Úc, chuyên đào tạo các ngành khách sạn, du lịch và ẩm thực với quy mô toàn cầu.
Mô hình cơ sở 3 Trường ĐH Văn Lang (69/68 Đặng Thùy Trâm, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) - khu phức hợp giáo dục theo chuẩn quốc tế

Mô hình cơ sở 3 Trường ĐH Văn Lang (69/68 Đặng Thùy Trâm, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) - khu phức hợp giáo dục theo chuẩn quốc tế

Với 75 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, mỗi năm Học viện William Angliss có đến 24.000 sinh viên đăng ký theo học các ngành nghề đa dạng như ẩm thực, du lịch và hospitality (ngành công nghiệp liên quan tới dịch vụ khách hàng, bao gồm du lịch - dịch vụ - khách sạn - nhà hàng). Trong đó, khoảng 4.000 du học sinh đến từ 40 quốc gia, tạo môi trường văn hóa đa dạng tại học viện. Học viện William Angliss cũng là đơn vị đào tạo xuất sắc nhất tại Úc về cao đẳng nghề du lịch khách sạn.
Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Trường ĐH Văn Lang và Học viện William Angliss tập trung vào các nội dung thiết thực phục vụ phát triển đào tạo du lịch VN:
1. Học viện William Angliss hỗ trợ Khoa Du lịch Trường ĐH Văn Lang đào tạo giảng viên, rà soát và cải tiến chương trình đào tạo phù hợp với xu hướng phát triển du lịch hiện nay; đồng thời thúc đẩy trao đổi giảng viên và sinh viên giữa 2 trường trong lĩnh vực du lịch và nhà hàng - khách sạn và các dịch vụ liên quan.
2. Hai đơn vị đào tạo phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế về nhân lực cho ngành du lịch VN. Sự kiện này được mong chờ sẽ là tiền đề cho kế hoạch đào tạo bổ sung đội ngũ nhân lực du lịch VN trong giai đoạn 2020 - 2025 theo định hướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, hội thảo cũng sẽ hỗ trợ Tổng cục Du lịch VN xây dựng lại tiêu chuẩn ngành du lịch VN trong bối cảnh phát triển ngành công nghiệp du lịch toàn cầu và trong nhiệm kỳ VN làm Chủ tịch ASEAN năm 2020.
3. Hai đơn vị hợp tác triển khai Trường đào tạo ngành quản trị du lịch - nhà hàng đầu tiên khu vực Đông Dương theo tiêu chuẩn quốc tế, đặt tại cơ sở 3 Trường ĐH Văn Lang, với quy mô lên đến 300 phòng khách sạn quy đổi và các khu vực thực hành quản lý lĩnh vực nhà hàng - khách sạn đẳng cấp quốc tế. Đây sẽ là trường quản lý khách sạn - nhà hàng cao cấp đầu tiên của VN đào tạo nhân lực du lịch không chỉ cho VN mà cho cả khối ASEAN.
Ngài David Hurley, Toàn quyền Úc, bày tỏ vui mừng được đón Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân và nhấn mạnh quan hệ giữa VN và Úc đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất. Ngài David Hurley cũng khẳng định Úc đang mở rộng thị trường hợp tác và rất hoan nghênh các nội dung đề xuất hợp tác từ Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, trong đó có các định hướng hợp tác chiến lược trong lĩnh vực du lịch.
Trường ĐH Văn Lang với 32 ngành đào tạo và nhiều chương trình hợp tác quốc tế, trường đang thực hiện quốc tế hóa chương trình đào tạo. Chỉ trong thời gian ngắn, trường đã đồng hành cùng Bộ GD-ĐT VN và giới khoa học quốc tế tổ chức thành công nhiều hội thảo quốc tế chất lượng: Diễn đàn giáo dục đại học VN - Ý (7.10.2019), Talkshow “AI - Blockchain và câu chuyện khởi nghiệp” (1.11.2019), Hội nghị quốc tế về dữ liệu tính toán và mạng xã hội lần thứ 8 - CSoNet (từ 18 - 20.11.2019)…
Năm 2020, bên cạnh thế mạnh hiện có thuộc khối kinh tế - luật, khoa học - kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn, sức khỏe, kiến trúc - mỹ thuật - nghệ thuật, Trường ĐH Văn Lang sẽ tuyển sinh một số ngành mới: bác sĩ răng - hàm - mặt, nông nghiệp chất lượng cao, thiết kế xanh, cố vấn môi trường, thương mại điện tử, công nghệ điện ảnh - truyền hình, truyền thông đa phương tiện, an toàn thông tin… Đồng thời, để nâng cao chất lượng đào tạo, trường tiếp tục chiêu mộ 200 - 300 giảng viên trình độ cao, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế trong giảng dạy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.