Trưởng đoàn Trần Đức Phấn: ‘Thể thao Việt Nam khởi động tốt ở SEA Games 31’

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
11/05/2022 11:56 GMT+7

Hôm nay, trưởng đoàn thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn cho những đánh giá đầu tiên về công tác chuẩn bị của chủ nhà Việt Nam cũng như tình hình thi đấu trong những ngày vừa qua.

Về công tác tổ chức SEA Games 31, ông Trần Đức Phấn cho biết mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức vì ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng công tác tổ chức đã hoàn tất và được bạn bè quốc tế đánh giá cao. “Mặc dù còn nảy sinh một số vấn đề như phản ánh của các đoàn về việc di chuyển khó khăn từ sân bay về địa điểm thi đấu. Công tác tổ chức những ngày đầu cũng có hạn chế, thiếu sót. Tuy nhiên các đoàn đều thông cảm, chia sẻ và đánh giá cao nỗ lực của chủ nhà Việt Nam”, ông Trần Đức Phấn nói.

Đoàn thể thao Việt Nam tại lễ thượng cờ SEA Games 31 diễn ra hôm nay tại Mỹ Đình (Hà Nội)

QUÝ LƯỢNG

Ông Trần Đức Phấn (trái) thể hiện quyết tâm cùng đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 31

MINH TÂN

Về tình hình thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam trong những ngày trước khai mạc SEA Games 31, trưởng đoàn Trần Đức Phấn cho biết: “Trong những ngày vừa qua, thể thao Việt Nam bắt đầu thi đấu một số môn như bóng đá, bóng ném bãi biển, nhảy cầu, kurash, pencak silat, rowing… được xem như màn khởi động cho SEA Games 31 chính thức khai mạc vào ngày mai (12.5). Chúng ta đã có những HCV đầu tiên từ các môn kurash, bóng ném bãi biển nam, rowing đúng như mong đợi. Sau ngày khai mạc, các môn thể thao chủ lực Việt Nam sẽ ra quân, trong đó mỏ vàng tập trung ở các môn cá nhân đối kháng, các môn Olympic”.

Highlights SEA Games 31: Pencak Silat có tấm huy chương vàng đầu tiên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.