Trường học “ác mộng” mà Tom Cruise muốn gửi con

05/07/2012 20:05 GMT+7

(TNO) Sống cách biệt với cha mẹ, phải tuyên thệ trung thành với giáo phái 1 tỉ năm và nhiều điều luật khắc nghiệt khác... Đó chính là nơi Tom Cruise muốn đưa cô con gái Suri đến học.

Giáo hội Scientology được thành lập từ năm 1954 bởi nhà văn chuyên viết các tác phẩm khoa học giả tưởng là L. Ron Hubbard, người đã qua đời vào năm 1986, theo báo New York Times (Mỹ).


Tom Cruise muốn đưa bé Suri gia nhập giáo phái Scientology - Ảnh: Radaronline

Theo trang web chính thức của giáo hội, các thành viên phải tuyên thề trung thành với giáo hội 1 tỉ năm. Trong đó, Sea Organisation là tổ chức cao nhất của giáo phái Scentology, có trụ sở chính đặt trên một con tàu lớn tên là Freewinds.

Đây nơi tổ chức bữa tiệc sinh nhật của Tom Cruise vào năm 2004 cũng là nơi các thành viên của Sea Organisation được giảng dạy giáo lý. Chính vì thế, Tom Cruise muốn đưa bé Suri đến đây học tập khi cô bé được 6 tuổi.

Theo Daily Mail, đây mới là nguyên nhân chính khiến Katie Holmes kiên quyết tách Tom Cruise ra khỏi hai mẹ con cô. Chế độ hà khắc của Sea Organisation từng bị rất nhiều người phanh phui.

Nhà làm phim đoạt giải Oscar Paul Haggis, người từng là thành viên của Sea Organisation, kể lại rằng mọi thành viên, kể cả những đứa trẻ 5 tuổi đã được đưa đến đây giáo dục phải cách ly hoàn toàn với bố mẹ.

“Chúng bị đối xử rất khắc nghiệt, đồng thời phải cam kết trung thành với giáo hội suốt 1 tỉ năm”, ông Paul Haggis nói.

Gary Morehead, cựu giám đốc an ninh làm việc trong giáo phái Scientology cho biết suốt 13 năm làm việc, ông đã chứng kiến và bắt giữ rất nhiều thành viên Sea Organisation trốn trại.

Khi bị bắt lại, những người này không chỉ phải đóng phạt bằng tiền, mà còn phải chịu đựng những hình phạt hà khắc như: bị đánh, bị bắt ngồi xưng tội cả đêm, ăn thức ăn ôi thiu, lao động nặng nhọc, không được nói chuyện với người khác…


Suri đi ăn kem cùng mẹ Katie Holmes trong ngày sinh nhật của bố Tom Cruise. Đây cũng là hình ảnh mới nhất về Suri sau khi bố mẹ tuyên bố ly dị - Ảnh: Splash

Daily Mail cho biết Katie Holmes thật sự không muốn bé Suri phải chịu đựng những chế độ khắc nghiệt như vậy. Cô chỉ muốn con gái mình theo học một ngôi trường hoàn toàn bình thường. Chính điều này đã dẫn đến tranh cãi không dứt giữa cô và Tom Cruise.

Theo tờ Daily MailRadaronline, Katie Holmes đã đệ đơn yêu cầu mở một tòa án khẩn cấp giải quyết vụ ly hôn và thỏa thuận quyền nuôi con vào ngày 17.7.

Tuy nhiên, mới đây, Jonathan Wolfe, luật sư của Katie Holmes đã bác bỏ thông tin này và cho biết tính đến thời điểm hiện tại, Katie chỉ mới thực hiện các thủ tục ly hôn tại New York (Mỹ) theo hình thức nặc danh, nghĩa là yêu cầu không tiết lộ thông tin.

Trong khi đó, Tom Cruise vẫn chưa đả động gì đến giấy tờ, thủ tục. Tờ Aceshowbiz cho biết nam tài tử này đã thuê Dennis Wasser, luật sư đại diện của anh trong vụ ly hôn với Nicole Kidman, làm đại diện cho anh trong vụ ly hôn lần này.

Một nguồn tin cho biết Tom muốn hoàn tất giấy tờ ở Los Angeles hơn là ở New York.

Ngát Ngọc

>> Tom Cruise đón sinh nhật 50 buồn thảm
>> Tom Cruise được trả cát sê cao nhất Hollywood
>> Dinh thự 35 triệu USD của Tom Cruise vắng lặng sau vụ ly hôn
>> Vì sao Katie Holmes dứt tình với Tom Cruise?
>> Tom Cruise - Katie Holmes "đường ai nấy đi
>> Tom Cruise và Katie Holmes chia tay
>> Phim mới của Tom Cruise bị kiện
>> Tom Cruise 15 năm nhìn lại
>> Phim bom tấn của Tom Cruise bị kiện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.