Trường quốc tế Canada nhận giấy phép mới về giảng dạy chương trình quốc tế

19/08/2021 18:00 GMT+7

UBND TP.HCM đã có quyết định cho phép chuyển đổi Trường Tiểu học, THCS, THPT Quốc tế Canada (CISS) thành cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài và được chính thức thực hiện giảng dạy chương trình phổ thông quốc tế của Canada

 
Giảng dạy cho học sinh người nước ngoài, Việt kiều và con, em người VN có nhu cầu. Đối với học sinh VN, ngoài các môn dạy theo chương trình quốc tế, nhà trường phải dạy thêm các môn bắt buộc (bằng tiếng Việt) như: Văn, tiếng Việt, Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân theo chương trình của Bộ GD-ĐT. Trước đây CISS của nhà đầu tư trong nước, với giấy phép thí điểm giảng dạy chương trình phổ thông Ontario của Canada.
Như vậy, sau 12 năm hoạt động, trường đã chuyển đổi thành cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài và được chính thức giảng dạy chương trình phổ thông quốc tế Canada cho 3 cấp từ Tiểu học đến THPT. Dịp này, CISS cũng được Tổ chức giáo dục Cambridge cho phép trường phổ thông song ngữ Việt Nam - Canada (BCIS) - thành viên của hệ thống - được triển khai giảng dạy chương trình THPT quốc tế (IGCSE) kể từ năm học 2021-2022. Như vậy, bên cạnh hướng đi để lấy bằng THPT của VN, học sinh từ lớp 9 trở lên sẽ có cơ hội chọn lựa thêm một lộ trình lấy chứng chỉ Trung học quốc tế IGCSE và có thể tiếp tục học lên bậc cao hơn để lấy các chứng chỉ AS/A-levels ở năm cuối bậc THPT.
Đối với cấp Tiểu học và Trung học cơ sở, BCIS cũng triển khai chương trình IPC (International Primary Curriculum) và IMYC (International Middle Years Curriculum) theo chuẩn quốc gia của Anh.
Lãnh đạo CISS đã cam kết các trường trong hệ thống đều không tăng học phí trong năm học này, đồng thời liên kết với Ngân hàng Shinhan có các gói vay ưu đãi thanh toán học phí, nhằm chia sẻ khó khăn trong giai đoạn hiện nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.