Trường THPT nào có nhiều học sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 nhất?

Bích Thanh
Bích Thanh
04/05/2021 15:25 GMT+7

Ngày 4.5, Sở GD- ĐT TP.HCM công bố số liệu thống kê học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 tại các trường THPT công lập năm học 2021 - 2022.

Theo đó, những trường có số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 nhiều nhất là Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Quận 6), Nguyễn Thị Minh Khai, Marie Curie (Quận 3), Phú Nhuận (Quận Phú Nhuận), Thủ Đức (TP.Thủ Đức)…

Các trường có số học sinh đăng ký nguyện vọng 1 thấp hơn chỉ tiêu thường là những trường được học sinh chọn làm nguyện vọng 3 - nguyện vọng “chắc suất” học lớp 10 công lập. Những trường này bao gồm THPT Nguyễn Văn Linh (Quận 8), Long Trường, Nguyễn Văn Tăng (TP.Thủ Đức), Dương Văn Dương (huyện Nhà Bè…

Số học sinh chọn nguyện vọng vào từng trường: 

Với bảng thống kê này, Sở GD- ĐT TP.HCM cho biết học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng tại trường THCS nơi đang học lớp 9 từ nay đến hết ngày 10.5.

Ông Trần Mậu Minh, nguyên hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (Quận 1, TP.HCM) - chuyên gia tư vấn việc đăng ký nguyện vọng lớp 10, cho biết: "Học sinh cần cân nhắc khi chọn nguyện vọng lớp 10 trên cơ sở thực lực của mình so với điểm chuẩn năm trước của các trường THPT, chỉ tiêu tuyển sinh và tỷ lệ chọi của từng trường THPT".

Theo ông Minh, khi chọn 3 nguyện vọng lớp 10, học sinh cần chú ý nguyện vọng 2 phải thấp hơn nguyện vọng 1 từ 3 điểm trở lên (vì điểm chuẩn nguyện vọng 2 của 1 trường có thể cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 1 điểm và điểm chuẩn có thể biến động so với năm trước). Bên cạnh đó, nguyện vọng 3 phải thấp hơn nguyện vọng 2 từ 3 đến 4 điểm để học sinh có thể đậu vào 1 trường công lập, ông Minh nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.