Truy sát 2 người thương vong rồi chạy lên núi treo cổ

22/03/2022 12:47 GMT+7

Sau khi dùng dao truy sát 2 người thương vong, Đảng chạy lên núi phía sau nhà lẩn trốn. Công an H.Lục Yên (Yên Bái) vừa phát hiện Đảng tử vong trong tư thế treo cổ.

Trưa 22.3, đại diện Công an H.Lục Yên (Yên Bái) cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy Bùi Văn Đảng (32 tuổi, ở xã Minh Xuân, H.Lục Yên) tử vong trong tư thế treo cổ trên núi Kéo Quạ, phía sau nhà của Đảng.

Truy sát 1 người chết, 1 người trọng thương rồi chạy lên núi Kéo Quạ treo cổ

Theo Công an H.Lục Yên, Đảng là nghi phạm đã cầm dao truy sát khiến 1 người chết, 1 người trọng thương.

Công an phát hiện Đảng tử vong trên núi

Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 21.3, Đảng dùng dao đâm vào vùng bụng anh Bùi Văn Chinh (32 tuổi, trú xã Minh Xuân). Bị đâm, anh Chinh bỏ chạy nhưng bị Đảng truy sát dẫn đến tử vong.

Sau đó, nghi phạm bỏ chạy ra đường, tiếp tục đâm anh Trần Văn Dũng (39 tuổi, trú xã Minh Xuân) trọng thương. Gây án xong, Đảng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã tổ chức vây bắt Đảng, đồng thời đề nghị người dân không ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận để đảm bảo an toàn.

Ông Nguyễn Nguyên Đúng, Chủ tịch UBND xã Minh Xuân, cho biết sau khi gây án, Đảng bỏ trốn lên núi Kéo Quạ sau nhà, cách hiện trường gây án khoảng 200 m. Lực lượng chức năng đã huy động hơn 100 người truy bắt nhưng do địa hình hiểm trở, nhiều hang hốc nên không thấy Đảng.

Khoảng 8 giờ 20 ngày 22.3, lực lượng chức năng thấy Đảng tử vong trong tư thế treo cổ.

Ông Đúng cho biết, Đảng đã có vợ và 2 con, hàng ngày làm nông nghiệp. Đảng nghiện chơi điện tử và thích xem phim hành động, bạo lực, ít khi ra khỏi nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.